01:08 29/01/2020

Nhà Trắng cân nhắc hủy tất cả chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc do virus Corona

Chính quyền Tổng thống Donald Trump và giới chức y tế Mỹ đang cân nhắc loạt biện pháp để kiểm soát sự lây lan của virus Corona nguy hiểm bắt nguồn từ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, vốn đã lây nhiễm cho khoảng 4.700 người khắp thế giới. 

Chú thích ảnh
Hành khách đeo khẩu trang đề phòng virus Corona tại một sân bay ở Trung Quốc. Reuters

Kênh truyền hình CNBC dẫn các nguồn tin thân cận cho biết một trong số những biện pháp được xem xét chính là hủy toàn bộ chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc, cũng như các chuyến bay đến và đi từ nhiều sân bay trên nước Mỹ, khi giới chức nước này đã chỉ đạo các hãng hàng không về kế hoạch dừng bay đến Trung Quốc. 

Theo hãng tin Reuters, Nhà Trắng đã tổ chức họp hàng ngày về tốc độ lây lan của virus Corona hay còn gọi là virus Vũ Hán, đồng thời không loại trừ bất kỳ giải pháp nào, bao gồm cả cấm bay tạm thời. Tuy nhiên, hôm 28/1, Chính quyền Tổng thống Mỹ được cho là đã không chọn phương án dừng các chuyến bay từ Trung Quốc đến Mỹ. 

Trước đó cùng ngày, hãng hàng không Mỹ United Airlines tuyên bố có thể hủy hàng chục chuyến bay trong tháng đến và đi từ Hong Kong và Trung Quốc Đại lục trong bối cảnh dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona đang trầm trọng thêm. 

Hãng hàng không có trụ sở tại Chicago cho biết đã chứng kiến “sự sụt giảm đáng kể trong nhu cầu di chuyển đến Trung Quốc”. Các hãng hàng không khác, chẳng hạn Delta và American, cũng nhận được nhiều yêu cầu hủy vé đến Trung Quốc. 

Trong khi đó, Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) đã gia tăng mức độ cảnh báo đối với hoạt động di chuyển đến Trung Quốc, khuyến cáo người Mỹ hạn chế đến mọi khu vực thuộc quốc gia châu Á này. CDC cũng thông báo mở rộng quy trình kiểm tra sàng lọc virus Corona tại 20 sân bay thay vì 5 sân bay như ban đầu. 

Theo kênh CNN, chính quyền Trung Quốc thông báo số nạn nhân tử vong do virus Corona tính đến ngày 29/1 đã lên đến 131 ca và gần 6.000 ca bị nhiễm bệnh. (Xem video nhân viên an ninh không cho một hành khách lên tàu tại Quảng Châu vì không tuân thủ lệnh đeo khẩu trang. Nguồn: Guardian)

 

Xuân Chi/Báo Tin tức