04:10 05/04/2019

Nhà sáng lập WikiLeaks sắp bị đuổi khỏi Đại sứ quán Ecuador tại Anh?

WikiLeaks ngày 4/4 cảnh báo thời điểm nhà sáng lập Julian Assange có thể bị đuổi khỏi Đại sứ quán Ecuador tại London chỉ tính theo "giờ hoặc ngày".

Chú thích ảnh
Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange đừng bên ngoài Đại sứ quán Ecuador tại London chào người ủng hộ vào tháng 5/2017. Ảnh: AFP

WikiLeaks dẫn một “nguồn tin cấp cao thuộc chính phủ Ecuador” cho biết thông tin trên. Nguồn tin cũng tiết lộ Tổng thống Ecuador Lenin Moreno đã nhất trí một thỏa thuận với Anh về việc bắt giữ ông Assange.

Theo Đài Sputnik, Tổng thống Moreno tố ông Assange phải chịu trách nhiệm về những cáo buộc tham nhũng trong chính quyền của mình, buộc tội WikiLeaks ghi lén các cuộc điện thoại và đối thoại riêng tư của ông.

Ngày 3/4, trong một buổi trò chuyện với Hiệp hội Đài phát thanh Ecuador, Tổng thống Moreno khẳng định nhà sáng lập WikiLeaks đóng vai trò trong nhóm phát tán “những bức ảnh về phòng ngủ của tôi, những thứ mà tôi ăn, cách mà vợ tôi và con gái nhảy cùng bạn” lên mạng xã hội. Nhà sáng lập đã phủ nhận những lời cáo buộc và cho rằng đó “hoàn toàn không phải sự thật”.

Cuối tháng 12/2018, Tổng thống Moreno thông báo đã trao đổi với Chính phủ Anh tạo mọi điều kiện giúp người sáng lập trang mạng WikiLeaks Julian Assange có thể rời khỏi Đại sứ quán nước này ở London.

Tổng thống Moreno cho biết nước này đã làm việc với phía Anh và yêu cầu London tôn trọng quyền lợi, tính mạng, cũng như đảm bảo rằng ông Assange sẽ không bị dẫn độ tới các nước có thể khiến cuộc sống của người sáng lập WikiLeaks gặp nguy hiểm hoặc có án tử hình.

Mặc dù vậy, theo Tổng thống Ecuador, ông Assange vẫn phải trình diện trước cơ quan luật pháp Anh và có thể phải chịu một hình phạt về việc này.

Từ tháng 6/2012, ông Assange, 47 tuổi, quốc tịch Australia, đã vào sống tị nạn trong Đại sứ quán Ecuador tại London để tránh bị Anh dẫn độ về Thụy Điển xét xử với cáo buộc xâm hại tình dục 2 phụ nữ trong chuyến thăm Thụy Điển năm 2010. Nhà lập trình luôn bác bỏ cáo buộc trên vì cho rằng vụ kiện này nhằm mục đích chính là bắt giữ và dẫn độ ông sang Mỹ để xét xử với tội danh mà Washington cho là “mối đe dọa tới an ninh quốc gia”, bởi trang WikiLeaks do ông Assange chủ biên đã công bố hàng nghìn tài liệu bí mật về ngoại giao và quân sự của Mỹ.

Năm 2017, Thụy Điển chấm dứt cuộc điều tra cáo buộc xâm hại tình dục với ông này, nhưng giới chức Anh vẫn muốn bắt giữ Assange vì vi phạm các điều kiện bảo lãnh. Mới đây, luật sư của Assange cho biết thân chủ của ông sẽ ra đầu thú giới chức Anh và chịu mức phạt từ 3 tới 6 tháng tù giam vì vi phạm các điều kiện bảo lãnh với điều kiện sẽ không bị dẫn độ về Mỹ sau thời gian thụ án.

Bảo Hà/Báo Tin tức