07:15 15/07/2012

Nhà sản xuất phim Hàm cá mập qua đời

Richard Zanuck, nhà sản xuất đã "định hình Hollywood trong suốt 50 năm", với tên tuổi gắn liền với nhiều bộ phim nổi tiếng như “Giai điệu hạnh phúc”, “Hàm cá mập”... đã qua đời hôm 14/7 sau một cơn đau tim.

Richard Zanuck, nhà sản xuất phim từng đoạt giải Oscar, với tên tuổi gắn liền với nhiều bộ phim nổi tiếng như “Giai điệu hạnh phúc”, “Hàm cá mập” , “Lái xe cho cô Daisy”, đã qua đời hôm 14/7 ở tuổi 77 sau một cơn đau tim.

Nhà sản xuất phim huyền thoại của Hollywood, Richard Zanuck.

Lớn lên trong một gia đình con nhà nòi điện ảnh, Zanuck được đánh giá là người đã định hình những gì mà thế giới theo dõi trên màn ảnh rộng của Hollywood trong suốt nửa thế kỷ.

 

Richard Darryl Zanuck sinh năm 1934. Ông là con thứ ba và con là trai duy nhất của ngôi sao phim câm và nhà đồng sáng lập hãng phim 20th Century Fox, Darryl Zanuck với cựu nữ diễn viên Virginia Fox Zanuck. Tuổi thơ của ông gắn liền với trụ sở hãng phim danh tiếng này. Zanuck thường hay chơi trốn tìm trên phim trường. 

 

Bước đột phá trong sự nghiệp của ông là khi Zanuck được tiếp quản 20th Century Fox khi mới 27 tuổi. Ông gây tiếng vang lớn đầu tiên với bộ phim “Giai điệu hạnh phúc” (The Sound of Music), bộ phim đã giành giải Oscar cho phim xuất sắc nhất vào năm 1965. Chỉ 4 năm sau, Zanuck lại mang đến một hơi thở mới cho Hollywood với “Butch Cassidy” và “Sundance Kid”.

 

Tuy nhiên, những thành công lớn nhất của Richard chỉ bắt đầu sau khi bị cha mình sa thải khỏi công ty. Năm 1973, Zanuck hợp tác với David Brown thành lập công ty riêng và cho ra mắt bộ phim “The Sting”. Tiếp đó, năm 1974, ông cho ra mắt phim “Sugarland Express” hợp tác với Steven Spielberg và phim “Jaws” (Hàm cá mập) vào năm 1975. “The Sting” giành được giải Oscar cho phim xuất sắc nhất, trong khi “Jaws” được đề cử cho hiệu ứng hình ảnh tốt nhất.

 

Năm 1976, Zanuck và David Brown công bố sản xuất phần tiếp theo của bộ phim chuyển thể nổi tiếng “Cuốn theo chiều gió”. Kịch bản đã được hoàn thành nhưng dự án không được hoàn thành và họ phải hủy bỏ kế hoạch. Năm 1988, Zanuck kết hợp với người vợ thứ ba của mình, Lili Fini Zanuck, sản xuất bộ phim “Driving miss daisy” (Lái xe cho cô Daisy) và giành giải Oscar. 

“Hàm cá mập” – bộ phim nổi tiếng do Zanuck sản xuất.

Sự nghiệp đầy ấn tượng của ông lại bước lên một đỉnh cao mới khi ông bắt đầu cộng tác với Tim Burton vào năm 2000. Bộ phim mới nhất của họ là “Dark Shadows” chỉ mới ra mắt hai tháng trước đây, và cho tới tận khi qua đời, Zanuck vẫn đang làm việc cật lực cho một bộ phim kinh dị mới. 

 

Nói về ông, đạo diễn lừng danh Hollywood, Steven Spielberg cho biết: “Ông ấy đã dạy tôi mọi thứ tôi biết về sản xuất phim. Dick Zanuck là tảng đá móng của ngành công nghiệp điện ảnh”. 

 

Spielberg cũng cho biết, ông “choáng váng và đau buồn” khi nghe tin Zanuck qua đời: “Ông ấy giống như là gia đình của tôi – một người thầy, người cha và người bạn. Zanuck là một con người đáng kinh ngạc và hoàn toàn độc nhất, sẽ không bao giờ có ai giống như ông ấy nữa”, đạo diễn “Hàm cá mập” và “Công viên kỷ Jura” nói.

 

 

Thu Hằng