03:09 14/03/2011

Nhà sàn "bỗng dưng" bốc cháy

Ngôi nhà sàn dài 25 m với diện tích hơn 125 m2 của gia đình Mí Bốch (78 tuổi, ở buôn Bầu, xã Ea Trol, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) bỗng dưng bốc cháy và toàn bộ tài sản bị thiêu rụi (ảnh).

Ngôi nhà sàn dài 25 m với diện tích hơn 125 m2 của gia đình Mí Bốch (78 tuổi, ở buôn Bầu, xã Ea Trol, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) bỗng dưng bốc cháy và toàn bộ tài sản bị thiêu rụi (ảnh).

Vụ việc nói trên xảy ra ngày 12/3, được Hờ Dông, một người cùng sống trong buôn phát hiện trong lúc cả nhà Mí Bốch đi vắng. Hờ Dông nói: “Tôi thấy khói và mùi khét bốc lên ở giữa nhà. Do cửa khóa kín, nên tôi đã báo cho bà con trong buôn đến dập nhưng không kịp, ngọn lửa bùng phát dữ dội, thiêu rụi hoàn toàn mọi thứ”.

Ngoài các vật dụng sinh hoạt như soong nồi, quần áo, sách vở, giấy tờ tùy thân, đồ dùng sinh hoạt, 60 bao lúa, 20 ché cổ, 1 đồng la (loại giống như chiêng nhưng có đường kính lớn), ngọn lửa còn thiêu rụi một máy tuốt lúa, một xe công nông dưới sàn nhà và toàn bộ phương tiện đi lại. Mí Bốch cho biết thêm, có 5 chỉ vàng và gần 150 triệu đồng tiền mặt chuẩn bị mua xe ô tô tải cũng bị cháy rụi. Được biết, gia đình Mí Bốch có nhiều thế hệ gồm 12 người sống chung. Lúc xảy ra cháy cả nhà đều đi rẫy.

Chính quyền xã Ea Trol và huyện Sông Hinh đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ 500.000 đồng, gạo ăn và nhu yếu phẩm cần thiết để gia đình khắc phục hậu quả ban đầu, ổn định cuộc sống. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

Tin, ảnh: Thế Lập