Ngày 14/12, dự án điện khí LNG đầu tiên của Việt Nam là Nhơn Trạch 3 & 4 chính thức khánh thành, phát điện thương mại, kịp thời bổ sung nguồn điện xanh đáng kể cho hệ thống điện quốc gia.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan hệ thống vận hành Nhà máy điện LNG Nhơn Trạch 3 và 4. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Đây chính là dự án điện khí LNG đầu tiên của Việt Nam do Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) - đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Nănglượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đầu tư xây dựng, có ý nghĩa tiên phong trong lộ trình giảm phát thải khí nhà kính và hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050.
Dự án 6 “nhất” thể hiện vai trò chủ lực của doanh nghiệp nhà nước
Phát biểu tại lễ khánh thành, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đánh giá cao sự nỗ lực của các bộ, ngành, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước trong triển khai, phối hợp các dự án năng lượng trọng điểm quốc gia như Nhơn Trạch 3&4, đặc biệt là sự tiên phong, xung kích của Petrovietnam, liên danh thầu Samsung C&T- Lilama. Thủ tướng nhấn mạnh Nhơn Trạch 3&4 có 6 nhất: Dự án có suất đầu tư thấp nhất, quy mô lớn nhất, công nghệ hiện đại nhất, công suất lớn nhất, thời gian thực hiện hợp đồng EPC nhanh nhất và giá thành điện thương mại cạnh tranh nhất.
Thủ tướng biểu dương tinh thần “chiến binh của Petrovietnam” trong triển khai dự án Nhơn Trạch 3&4, đã phát huy vai trò “chiến binh” chủ lực của doanh nghiệp nhà nước trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và chuyển dịch năng lượng, phát triển bền vững. Có thể nói, việc xây dựng và khánh thành dự án Nhơn Trạch 3&4 là kiểu mẫu, tiêu biểu về nhiều mặt, nhất là việc vượt qua mọi khó khăn, thách thức, trở ngại để hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường và bảo đảm tái định cư một cách thỏa đáng cho người dân. Chúng ta tự hào ngành điện, ngành dầu khí đã trưởng thành, lớn mạnh hơn bao giờ hết, thể hiện tinh thần, bản lĩnh Việt Nam. Đây cũng là kinh nghiệm quý cho các cơ quan quản lý về xây dựng cơ chế chính sách cho các dự án điện LNG, đảm bảo lợi ích quốc gia cao nhất, từ đó giúp Việt Nam hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng LNG toàn cầu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khánh thành Nhà máy Điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Tại sự kiện, Thủ tướng cũng nhấn mạnh năng lượng phải đi trước một bước và phải đa dạng hoá các loại hình năng lượng, trong đó chú trọng năng lượng sạch. Đây là nhận thức mang tầm chiến lược lâu dài. Theo dự báo, nhu cầu điện năng trong thời gian tới sẽ rất lớn khi Việt Nam thực hiện chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển trung tâm dữ liệu lớn tầm cỡ quốc gia, đường sắt đô thị quốc gia, trung tâm sản xuất chip bán dẫn…
Với tổng công suất lên tới 1.624 MW, NhơnTrạch 3&4 là dự án điện khí có công suất lớn nhất và tổ máy lớn nhất Việt Nam và Đông Nam Á đến thời điểm này. Đây cũng là dự án có suất đầu tư thấp nhất với hơn 1,4 tỷ USD. Nhơn Trạch 3&4 cũng là nhà máy điện có công nghệt turbine khí thế hệ 9HA.02 của GE (Hoa Kỳ) hiện đại nhất thế giới và có hiệu suất phát điện cao nhất đến thời điểm này (khoảng 64%). Đặc biệt, công nghệ 9HA.02 đáp ứng tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt và cho phép chuyển đổi nhiên liệu linh hoạt, từ LNG đến khả năng đốt trộn nhiên liệu sạch hydrogen tới 50%, tiến tới sử dụng 100% hydrogen trong tương lai.
Chinh phục thử thách
Nhơn Trạch 3 và 4 là dự án lựa chọn tổng thầu EPC nhanh nhất khi chỉ mất 11 tháng đã có thể “chốt” được Liên danh nhà thầu EPC Samsung C&T – Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama). Đây chính là một kỷ lục với một dự án có quy mô lớn và triển khai xây dựng trong giai đoạn dịch COVID-19. Đồng thời, Nhơn Trạch3&4 là dự án mà tỷ lệ tham gia của nhà thầu Việt Nam cao nhất trong dự án điện khí công nghệ cao, trong đó, Lilama đã đảm nhận gần 40% khối lượng công việc.
Là dự án LNG đầu tiên của Việt Nam, Nhơn Trạch 3&4 phải đối mặt với nhiều “khúc mắc chưa từng có tiền lệ”, từ hành lang pháp lý, cơ chế chính sách cho phát triển điện khí LNG, việc lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị công nghệ cao, đến xử lý khối lượng lớn thủ tục đầu tư – xây dựng. Dẫu vậy, dự án vẫn được duy trì tiến độ và chất lượng nhờ sự quyết liệt của Petrovietnam, PV Power, Liên danh Nhà thầu, cùng sự hỗ trợ sát sao của các cơ quan quản lý, tạo nền tảng để nhà máy LNG đầu tiên của Việt Nam vận hành ổn định trong thời gian tới.
Đáng chú ý, công tác thu xếp vốn cho dự án được thực hiện trong bối cảnh không có bảo lãnh Chính phủ, phải đáp ứng đầy đủ các chuẩn mực môi trường – xã hội rất nghiêm ngặt của các tổ chức tài chính quốc tế. Dự án nhận được sự đồng hành, tài trợ của các tổ chức tín dụng quốc tế uy tín như SACE (Italy), SERV (Thụy Sĩ), KSURE (Hàn Quốc), SMBC (Nhật Bản), ING (Hà Lan), Citi (Mỹ) cùng Vietcombank (Việt Nam). Quá trình huy động vốn đã thể hiện năng lực quản trị dự án, quản trị tài chính, uy tín và bản lĩnh triển khai các công trình năng lượng quy mô lớn trong bối cảnh cơ chế thị trường ngày càng rõ nét.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu bấm nút khánh thành Nhà máy điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Cùng với khó khăn về cơ chế và vốn, công tác đấu nối và giải phóng công suất cũng là thách thức lớn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư và các đơn vị liên quan. Trong suốt quá trình triển khai, dự án nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực, Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan; cùng sự phối hợp của UBND tỉnh Đồng Nai và các đơn vị trong ngành như EVN, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Công ty Mua bán điện, PV Gas, Tổng công ty Tín Nghĩa… Sự phối hợp đồng bộ này đã góp phần tháo gỡ nhiều vướng mắc về đấu nối, giải tỏa công suất, pháp lý, mặt bằng; hỗ trợ dự án cán đích theo mục tiêu đề ra.
Theo Tổng Giám đốc Lilama Nguyễn Văn Hùng, Nhơn Trạch 3&4 là phép thử lớn đối với năng lực thi công của người Việt Nam trong lĩnh vực điện – khí công nghệ cao nhưng cũng là động lực để Lilama khẳng định năng lực thi công của Việt Nam trong các công trình năng lượng quy mô lớn, đặc biệt đối với công nghệ turbine khí thế hệ mới. Lilama đã huy động nhanh chóng lực lượng kỹ sư, công nhân lành nghề, triển khai thi công liên tục trên nhiều mũi.
Lilama đã làm chủ các hạng mục phức tạp, đòi hỏi tính chính xác, an toàn và tiêu chuẩn quốc tế khắt khe; ứng dụng linh hoạt các giải pháp kỹ thuật, xử lý kịp thời các vướng mắc để bảo đảm tiến độ. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa Chủ đầu tư, Samsung C&T, nhà thầu cung cấp turbine GE, Lilama, sự hỗ trợ của các Bộ, ban, ngành trung ương và địa phương, cả hai tổ máy đã hoàn thành với chất lượng vượt yêu cầu, đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu cam kết trong hợp đồng EPC.
Đánh giá cao sự hỗ trợ của Chính phủ, các bộ, ngành địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu trong việc đưa dự án Nhơn Trạch 3&4 về đích đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, đại diện liên danh nhà thầu Samsung C&T-Lilama cho biết dự án chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, đến giai đoạn thị trường vật tư – thiết bị toàn cầu biến động, rồi khủng hoảng Biển Đỏ đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng, mọi khó khăn tưởng chừng trở thành rào cản không thể vượt qua nổi. Tuy nhiên nhờ sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả giữa tất cả các bên nên mọi khó khăn đều từng bước được tháo gỡ, đáp ứng tiến độ cũng như đảm bảo chất lượng cao nhất.
Về đích và mở đường
Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Petrovietnam Lê Mạnh Hùng khẳng định việc hoàn thành dự án Nhơn Trạch 3&4 do PV Power làm chủ đầu tư cùng với dự án kho cảng LNG Thị Vải của PV GAS đã góp phần hoàn chỉnh chuỗi dự án kho cảng LNG, nhà máy điện phù hợp với chiến lược phát triển của Petrovietnam nhằm phát huy tối đa thế mạnh của các đơn vị trong hệ sinh thái Petrovietnam. Đây cũng là bước cụ thể hoá chuỗi năng lượng tích hợp chuỗi giá trị và hệ sinh thái đa tầng của Petrovietnam.
Với việc Nhơn Trạch 3&4 vào phát điện thương mại đã đưa tổng số các nhà máy điện của Petrovietnam lên 12 nhà máy với tổng công suất đạt 8.249 MW, chiếm 9,3% tổng công suất điện cả nước và đạt trên 10% sản lượng điện quốc gia, thể hiện tinh thần dám nghĩ dám làm của Petrovietnam và các đơn vị thành viên. Việc thành công trong đầu tư dự án Nhơn Trạch 3&4 sử dụng LNG là tiền đề để Petrovietnam tiếp tục nghiên cứu, phát triển các trung tâm điện khí LNG trong cả nước, nhằm đảm bảo an ninh năng lượng trong phát triển kinh tế của đất nước và góp phần hiện thực hoá cam kết đưa phát thải ròng về 0 vào năm 2050.
Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam Lê Mạnh Hùng phát biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Petrovietnam và PV Power cam kết vận hành an toàn, ổn định, hiệu quả, nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4, tiếp tục phát huy các kinh nghiệm đã có để tổ chức đầu tư các dự án điện khác đã được Chính phủ giao làm chủ đầu tư sớm đi vào vận hành, phát huy tối đa tiềm năng của Petrovietnam và các đơn vị, góp phần hiện thực hoá mục tiêu chiến lược phát triển Petrovietnam cũng như mục tiêu tăng trưởng của đất nước, Chủ tịch Petrovietnam khẳng định.
Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, đến năm 2030, Việt Nam có thêm 15 nhà máy điện khí LNG với tổng công suất 22.524 MW, chiếm 12,3% tổng công suất phát điện toàn quốc. Tổng nhu cầu vốn cho triển khai các dự án dự kiến hơn 22 tỷ USD, chưa kể hàng chục tỷ USD cho hệ thống kho chứa tương ứng.
Việc Nhơn Trạch 3&4 vượt nhiều “chông gai” để về đích với “nhiều nhất” không chỉ là dấu mốc quan trọng của ngành năng lượng trên hành trình giảm phát thải carbon, hướng tới phát triển bền vững mà còn là tín hiệu tích cực với các nhà đầu tư khi “nút thắt” điện khí LNG đang từng bước được tháo gỡ.
Hiện nhu cầu điện của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam liên tục tăng cao, nhiều nguồn cung truyền thống đã khai thác đến giới hạn. Với vị trí chiến lược trong Trung tâm Điện lực Nhơn Trạch - một trong những cụm điện quan trọng nhất khu vực phía Nam, Nhơn Trạch 3&4 sẽ gia tăng đáng kể khả năng cung ứng điện cho miền Đông Nam Bộ, nơi tập trung các khu công nghiệp trọng điểm của cả nước. Đồng thời là lời khẳng định trong thực hiện cam kết giảm phát thải, đảm bảo mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 của Việt Nam.
Trong bối cảnh Quy hoạch điện VIII yêu cầu năng lượng khí, đặc biệt là khí LNG đóng vai trò điều tiết, cân bằng hệ thống khi năng lượng tái tạo tăng nhanh, Nhơn Trạch 3 và 4 cũng chính là “mảnh ghép” quan trọng giúp nâng cao độ linh hoạt và ổn định của lưới điện quốc gia; giữ vai trò nguồn điện nền quan trọng trong bối cảnh các năng lượng tái tạo phát triển mạnh mẽ như hiện nay.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng bằng khen cho Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện triển khai, xây dụng Nhà máy điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Nguồn điện LNG giúp giảm sự phụ thuộc vào thủy điện trong điều kiện biến đổi khí hậu khó lường, đồng thời bổ sung kịp thời cho hệ thống trong giai đoạn thiếu hụt khí nội địa. Cùng với các dự án LNG khác đang hình thành, NhơnTrạch 3&4 là “viên gạch” đầu tiên đặt nền móng cho thị trường năng lượng khí hiện đại và minh bạch, đồng thời giúp Việt Nam hội nhập sâu hơn với chuỗi cung ứng LNG toàn cầu.
Theo Tổng Giám đốc PV Power Lê Như Linh, dự án điện LNG Nhơn Trạch 3&4 đã trải qua 6 năm 8 tháng đầu tư xây dựng kể từ khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 4/2019. Thời gian lắp đặt xây dựng trong hơn 3 năm kể từ khi hợp đồng EPC được ký kết vào ngày 14/3/2022 và đặt viên gạch đầu tiên ngày 15/5/2022. Đến ngày 5/2/2025, Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 hòa lưới điện quốc gia; ngày 27/6/2025, Nhơn Trạch 4 hoàn thành hòa lưới. Việc khánh thành ngày hôm nay đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn vận hành thương mại, cung cấp điện ổn định cho hệ thống, cũng như đánh dấu bước trưởng thành của chủ đầu tư cũng nhà thầu.
Nhân dịp này, PV Power vinh dự được đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.