07:07 03/07/2026

Nhà máy lọc dầu duy nhất của Gruzia sẽ ngừng chế biến dầu thô của Liên bang Nga

Nhà máy lọc dầu quy trình khép kín quy mô lớn duy nhất của Gruzia (Georgia) sẽ ngừng tiếp nhận dầu thô của Liên bang Nga.

Chú thích ảnh
Cơ sở khai thác dầu khí của Tập đoàn Gazprom, Liên bang Nga. Ảnh: ITAR-TASS/TTXVN

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục siết chặt các lệnh trừng phạt nhằm vào nguồn thu từ dầu mỏ của Liên bang Nga.

Công ty Black Sea Petroleum (BSP), đơn vị vận hành nhà máy lọc dầu Kulevi trên bờ biển Gruzia, cho biết cơ sở này sẽ không còn chế biến dầu thô của Liên bang Nga nhằm mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường năng lượng khác.

Trong một thông cáo báo chí ngày 1/7, BSP nêu rõ: “Bắt đầu từ tháng 8-9 năm nay, công ty sẽ chuyển sang chế biến dầu thô hoàn toàn không có nguồn gốc từ Liên bang Nga”.

Theo BSP, “điều này sẽ mở ra cánh cửa tới các thị trường có biên lợi nhuận cao đối với các sản phẩm do Black Sea Petroleum sản xuất”.

Báo The Kyiv Independent tối 2/7 cho biết nhà máy lọc dầu Kulevi chính thức đi vào hoạt động vào ngày 25/10.

Đây là nhà máy lọc dầu quy trình khép kín đầu tiên của Gruzia và là một phần trong nỗ lực của nước này nhằm giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu.

Ngay sau khi đi vào hoạt động, nhà máy đã tiếp nhận các lô dầu thô của Liên bang Nga được vận chuyển từ cảng Novorossiysk tới Kho cảng dầu Kulevi.

Thông tin nhà máy lọc dầu Kulevi sẽ chuyển sang chế biến dầu thô hoàn toàn không có nguồn gốc từ Liên bang Nga được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Moskva và Tbilisi trở nên nồng ấm hơn dưới sự lãnh đạo của đảng Giấc mơ Gruzia (Gruzia Dream).

Tuy nhiên, vào tháng 3/2026, BSP đã công bố kế hoạch thay thế hoàn toàn dầu thô của Liên bang Nga bằng các nguồn cung khác.

Giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập BSP, David Potskhveria, cho biết công ty sẽ thay thế dầu thô của Liên bang Nga bằng nguồn cung từ Turkmenistan, Kazakhstan và các quốc gia khác.

Động thái này sẽ cho phép BSP xuất khẩu các sản phẩm sang các nước thuộc Liên minh châu Âu, nơi hiện đang cấm nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ được tinh chế từ dầu thô của Liên bang Nga.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc