12:13 22/12/2018

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ thăm Hàn Quốc 'trong tương lai gần'

Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc ngày 22/12 dẫn nguồn Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết, mặc dù nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không thể thăm Hàn Quốc trong năm nay, nhưng chuyến thăm sẽ sớm diễn ra.

Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại cuộc gặp ở Samjiyon, Triều Tiên ngày 20/9/2018. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, một quan chức cấp cao Phủ Tổng thống ngày 21/12 khẳng định hai miền Triều Tiên đang trao đổi chặt chẽ qua nhiều kênh khác nhau về thời điểm chuyến thăm của ông Kim Jong-un tới Seoul.

Quan chức này nêu rõ hầu như không còn khả năng chuyến thăm sẽ diễn ra trong năm nay, song do lãnh đạo cấp cao hai nước từng cam kết ông Kim Jong-un sẽ thăm Seoul “trong tương lai gần”, nên dự kiến cam kết này sẽ sớm được thực hiện.

Cũng theo quan chức Phủ Tổng thống Hàn Quốc, nội dung ông Kim Jong-un thăm Hàn Quốc “trong năm nay”, chỉ là nội dung nhất trí miệng giữa hai nhà lãnh đạo, còn trong “Tuyên bố chung Bình Nhưỡng” ngày 19/9 đã ghi rõ là ông Kim sẽ thăm Hàn Quốc trong “tương lai gần”. Do đó, Seoul không nóng vội, cũng không thúc giục Bình Nhưỡng, mà để lãnh đạo Triều Tiên lựa chọn thời điểm thuận tiện nhất. Tuy nhiên, hai bên vẫn đang thảo luận theo hướng tổ chức sớm chuyến thăm này.

Quan chức trên cũng khẳng định cả hai miền Triều Tiên đều không đặt ra điều kiện gì đối với chuyến thăm Seoul của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Hai bên sẽ quyết định thời điểm chuyến thăm vào thời gian phù hợp, nhưng cũng cần cho phía Hàn Quốc đủ thời gian chuẩn bị.

Việc ông Kim Jong-un thăm Seoul trước hay sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai, dự kiến diễn ra vào đầu năm sau, không quan trọng, bởi hai sự kiện này mang tính chất bổ trợ lẫn nhau, tạo ra tiến triển cho sự phát triển quan hệ liên Triều và đàm phán Mỹ - Triều.

Hàn Quốc hỗ trợ thuốc trị cúm cho Triều Tiên    

Cùng ngày 21/12, Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo sẽ hỗ trợ thuốc trị cúm Tamiflu và bộ thiết bị chuẩn đoán nhanh cho Triều Tiên, một phần trong dự án hợp tác chống dịch cúm giữa hai miền Triều Tiên.

Bộ Thống nhất sẽ sớm thông báo kế hoạch liên quan cho phía Triều Tiên và bắt đầu thảo luận cấp chuyên viên về các nội dung cụ thể.

Trả lời phỏng vấn báo giới sau cuộc họp của “Nhóm công tác Hàn - Mỹ” diễn ra cùng ngày tại Seoul, Trưởng đoàn đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên của Hàn Quốc Lee Do-hoon cho biết vấn đề cung cấp thuốc Tamiflu cho Triều Tiên đã được giải quyết.

Trong cuộc họp của “Nhóm công tác Hàn - Mỹ”, Chính phủ Hàn Quốc đã trình bày với Mỹ về phương án hợp tác phòng ngừa dịch cúm giữa hai miền Triều Tiên, phía Mỹ đã bày tỏ sự tán thành về việc hợp tác nhân đạo liên Triều.

Trước đó, trong cuộc họp về hợp tác y tế liên Triều ngày 12/12, hai miền Triều Tiên đã trao đổi thông tin về tình hình bệnh cúm, phương án hợp tác, như hỗ trợ thuốc điều trị bệnh cúm, nhằm ngăn ngừa sự lây lan của dịch.

Hữu Tuyên (TTXVN)