04:08 06/04/2018

Nhà khoa học Trung Quốc bị Mỹ kết án 10 năm tù vì trộm gạo

Một nhà khoa học Trung Quốc đã bị kết án 10 năm tù tại Mỹ do âm mưu trộm các mẫu hạt giống lúa từ một cơ sở nghiên cứu ở bang Kansas.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết ông Zhang Weiqiang quốc tịch Trung Quốc là nhà khoa học nhân giống gạo làm việc tại công ty công nghệ sinh học Ventria ở thành phố Junction, bang Kansas.

Thẩm phán Carlos Murguia tại Tòa án quận ở Kansas ngày 4/4 đã tuyên án với ông Zhang Weiqiang (51 tuổi) 121 tháng tù. Ông Zhang bị kết tội âm mưu trộm bí mật thương mại và vận chuyển đồ ăn trộm liên bang.

Công dân Trung Quốc Zhang Weiqiang. Ảnh: Reuters

Một quan chức trong Bộ Tư pháp Mỹ, ông John Cronan đánh giá: “Bản án ngày hôm nay cho thấy hậu quả nhãn tiền đang đợi những kẻ muốn trộm bí mật thương mại từ các công ty Mỹ”.

Ông Zhang từng lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Louisiana và làm việc cho công ty Ventria chuyên về chương trình biến đổi gen gạo để phục vụ cho ngành y học.

Các công tố viên khẳng định ông Zhang đã trữ hàng trăm hạt giống của công ty Ventria tại nhà riêng. Vào năm 2013, ông Zhang hộ tống các thành viên thuộc một viện nghiên cứu nông nghiệp ở Trung Quốc thăm các cơ sở ở vùng Trung Tây nước Mỹ. Sau đó, lực lượng chức năng Mỹ đã phát hiện các hạt giống của công ty Ventria bên trong hành lý của những vị khách Trung Quốc khi họ chuẩn bị về nước.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) cho biết từ lâu Trung Quốc đã cấm phát triển thương mại thực phẩm biến đổi gen (GMO) do phản đối của người dân quốc gia này.

Nhưng vào năm 2017, Tập đoàn Hóa chất Quốc gia Trung Quốc đã mua lại công ty hạt giống và sản phẩm nông hóa học của công ty Thụy Sĩ Syngenta. Các chuyên gia và nhà phân tích thị trường đánh giá đây là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đã cởi mở hơn với sản xuất nông sản biến đổi gen. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào năm 2014 đã kêu gọi Trung Quốc cải cách và sở hữu công nghệ GMO vì những tính năng ưu việt như cho sản lượng cao hơn, cây trồng có sức đề kháng tốt hơn với sâu bọ, bệnh dịch...

Trước đó, trong năm 2013, Mo Hailong (46 tuổi) và 6 công dân Trung Quốc khác bị cơ quan pháp luật Mỹ khởi tố vì đào hạt giống từ trang trại tại Iowa hồi tháng 5/2011 và âm mưu gửi chúng về Trung Quốc. Bộ Tư pháp Mỹ coi trường hợp của Mo như một mối đe dọa an ninh quốc gia chứ không đơn thuần là tội phạm thông thường.

Hà Linh/Báo Tin tức