03:15 02/03/2019

Nhà khoa học Nga từng đoạt giải Nobel qua đời

Nhà khoa học Nga, Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Nga, Zhores Alferov, người từng được nhận giải thưởng Nobel Vật lý cho công trình nghiên cứu về công nghệ bán dẫn và laser, đã qua đời ngày 2/3 ở tuổi 89.

Chú thích ảnh
Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Nga Zhores Alferov nhận giải Nobel Vật lý do Nhà Vua King Carl XVI trao tặng tại Stockholm, Thụy Điển tháng 12/2000. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin TASS của Nga, vợ của viện sĩ chia sẻ với báo giới nhà khoa học đã về nơi vĩnh hằng. Ông được trao giải thưởng Nobel Vật lý năm 2000 cùng hai nhà khoa học người Mỹ khác. Alferov cũng là nhà khoa học Nga đầu tiên được nhận giải thưởng Nobel cao quý kể từ năm 1990.

Trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học của mình, Viện sĩ Alferov đã có nhiều công trình nổi tiếng, có tính ứng dụng cao. Ông được đánh giá là nhà khoa học tiên phong nghiên cứu về công nghệ và các kết quả nghiên cứu của ông được ứng dụng rộng rãi, từ chế tạo vệ tinh tới điện thoại di động và máy quét mã vạch.

Phương Hồ (TTXVN)