10:17 05/10/2011

Nhà khoa học Ixraen giành giải Nobel Hóa học 2011

Nhà khoa học Ixraen Daniel Shechtman ngày 5/10 đã trở thành chủ nhân duy nhất của giải Nobel Hóa học 2011.

Nhà khoa học Ixraen Daniel Shechtman ngày 5/10 đã trở thành chủ nhân duy nhất của giải Nobel Hóa học 2011.

Nhà khoa học Ixraen Daniel Shechtman. Ảnh: Internet


Theo thông báo của Uỷ ban giải thưởng Nobel từ thủ đô Xtốckhôm (Thụy Điển), ông Shechtman giành được giải Nobel năm nay là nhờ đã phát hiện ra giả tinh thể (quasicrystal) – một cấu trúc hóa học mà trước đây các nhà nghiên cứu cho rằng không thể có ở nguyên tử.

Phát hiện này đã cơ bản thay đổi cách nhìn nhận của các nhà hóa học về chất rắn. Trước đây, họ tin rằng các nguyên tử được sắp xếp trong tinh thể một cách đối xứng. Nhưng ông Shechtman lại chỉ ra rằng nguyên tử trong tinh thể có thể được sắp xếp theo một dạng cấu trúc không lặp lại.

Phát hiện trên của ông Shechtman gây tranh cãi đến mức ông đã bị đề nghị rời khỏi nhóm nghiên cứu. Tuy nhiên, kể từ đó, quasicrystal đã được sản xuất ở nhiều phòng thí nghiệm và một công ty Thụy Điển đã phát hiện ra quasicrystal trong một trong những loại thép có sức bền nhất. Loại thép này hiện được sử dụng trong sản xuất các sản phẩm như lưỡi dao cạo và kim dùng trong phẫu thuật mắt.

Cuộc đấu tranh bảo vệ phát hiện mới về quasicrystal của ông Shechtman cuối cùng cũng buộc các nhà khoa học xem xét lại bản chất vấn đề. Phát biểu với hãng tin AP, ông Shechtman bày tỏ niềm vui: “Tôi thấy thật tuyệt vời”.

Ông Shechtman là một giáo sư xuất sắc thuộc Viện công nghệ Ixraen ở thành phố Haifa.

Thùy Dương