08:07 16/08/2012

Nhà hát Tuổi trẻ "được mùa xuất ngoại"

Trong dịp đầu tháng 8 này, các nghệ sỹ của Nhà hát Tuổi trẻ đã thay nhau xuất ngoại, tham dự các chương trình giao lưu văn hóa và phục vụ biểu diễn ở các nước Thái Lan, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Trong dịp đầu tháng 8 này, các nghệ sỹ của Nhà hát Tuổi trẻ đã thay nhau xuất ngoại, tham dự các chương trình giao lưu văn hóa và phục vụ biểu diễn ở các nước Thái Lan, Hàn Quốc và Nhật Bản.


Từ ngày 31/7 - 6/8/2012, NSƯT - ca sĩ Hải Yến, Nghệ sỹ kịch Hình thể Hoàng Tùng cùng cháu Ngô Huyền Trang - học sinh khuyết tật câm điếc Trường THCS Xã Đàn (Hà Nội), đã tham dự Hội thảo và chia sẻ kinh nghiệm giáo dục nghệ thuật cho trẻ em khuyết tật của các nước ASEAN. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ Hội trại “Nghệ thuật dành cho mọi người” (Art for all 2012), diễn ra tại Băngcốc và Nakhon (Thái Lan).


Từ ngày 4 - 8/8/2012, 12 diễn viên múa và ca sĩ Lưu Thiên Hương của Đoàn Ca múa nhạc Nhà hát Tuổi trẻ, do NSƯT Trọng Thủy làm trưởng đoàn, phối hợp với các nhạc công dàn nhạc dân tộc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đã tham gia biểu diễn trong “Ngày Việt Nam”, được tổ chức trong khuôn khổ Lễ bế mạc của Triển lãm quốc tế EXPO 2012, diễn tại thành phố Yeosu - Hàn Quốc. Chương trình biểu diễn nghệ thuật dân tộc đặc sắc với những điệu múa và hòa tấu nhạc cụ mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam “Sắc thắm hoa đào”, “Vũ điệu Tây Nguyên”, “Du xuân”, “Độc tấu đàn T’rưng”… của đoàn đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo khán giả.


Và cuối cùng, nhân dịp Festival Kijimunta Festa, diễn ra từ ngày 29/7 - 6/8/2012 tại Okinawa, Nhật Bản, ông Trương Nhuận - Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ - Thư ký Trung tâm ASSITEJ Việt Nam, đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cử tham dự hội thảo với đại biểu các nước về kinh nghiệm hoạt động biểu diễn, những khó khăn và thách thức đặt ra đối với những người làm sân khấu dành cho trẻ em trong điều kiện toàn cầu hóa hiện nay.

 

Theo ông Trương Nhuận, Festival Kijimunta Festa là một hoạt động nghệ thuật lớn với 129 chương trình biểu diễn dành riêng cho trẻ em của hàng chục đoàn nghệ thuật và nhà hát đến từ khắp các nước (trong đó có chương trình Múa rối nước của Công ty Thái Dương - TP Hồ Chí Minh) do Hiệp hội ASSITEJ Thế giới và Trung tâm ASSITEJ Nhật Bản tổ chức. Trong khuôn khổ Festival đã diễn ra hội thảo để trao đổi những kinh nghiệm biểu diễn sân khấu dành cho khán giả trẻ.

 

P.V