03:18 21/03/2012

Nhà hát quốc gia Somalia mở cửa sau 20 năm

Hàng trăm người, trong đó có Tổng thống và Thủ tướng Somalia - ngày 21/3 đã tham dự lễ ra mắt trở lại của Nhà hát quốc gia tại thủ đô Mogadishu sau 2 thập niên đóng cửa.

Hàng trăm người, trong đó có Tổng thống và Thủ tướng Somalia - ngày 21/3 đã tham dự lễ ra mắt trở lại của Nhà hát quốc gia tại thủ đô Mogadishu sau 2 thập niên đóng cửa.

Nhà hát quốc gia Somalia đã phá hủy nặng nề sau những năm nội chiến liên miên. Ảnh Internet.


Các nhà tổ chức đã lên kế kế hoạch cho một loạt chương trình biểu diễn tại đây, trong đó có cả show tìm kiếm tài năng “Somali Idol”, một sân chơi đã có 800 người đăng ký tham gia.

“Nhà hát là một biểu tượng của Mogadishu và chúng tôi muốn nó hoạt động trở lại. Chúng tôi đang đưa văn hóa nghệ thuật trở lại với đời sống của người dân”, ông Jabril Ibrahim Abdulle, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và đối thoại, nơi tổ chức sự kiện mở cửa Nhà hát quốc gia, cho biết. 

Tổ chức Hồi giáo vũ trang al-Shabaab, phong trào đã giành giật quyền kiểm soát thủ đô Mogadishu từ năm 2006 trở về trước, đã cấm các loại hình giải trí công cộng như phim ảnh, âm nhạc trên các địa bàn do họ kiểm soát. Tuy nhiên, an ninh tại thành phố đã được cải thiện đáng kể sau một chiến dịch trấn áp của chính phủ và Liên minh châu Phi nhằm vào al-Shabaab, khiến lực lượng này phải rút khỏi thủ đô từ tháng 8/2011.

Sự kiện mở cửa trở lại Nhà hát quốc gia được tổ chức trong một tòa nhà được Trung Quốc xây dựng từ năm 1967 nhưng phần mái đã bị phá hủy. Các con đường dẫn tới nhà hát, nơi người ta lo ngại có thể trở thành mục tiêu của al-Shabaab, đều bị phong tỏa. Trước đó, hôm 20/3, dinh tổng thống nằm ở trung tâm thủ đô và chỉ cách nhà hát vài trăm mét đã bị lực lượng này nã đạn pháo. Tuần trước, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra ở quận trung tâm cũng làm ít nhất 5 người thiệt mạng.


T.H