08:20 01/08/2014

Nhà giàu Nga đổ xô tới Anh định cư

Giữa lúc phương Tây đang siết thêm các biện pháp trừng phạt Nga, số liệu từ Bộ Nội vụ Anh cho thấy số người giàu Nga được cấp "visa nhà đầu tư" để giúp đẩy nhanh quá trình được định cư tại Anh tăng hơn gấp đôi trong quý đầu năm nay.

Giữa lúc phương Tây đang siết thêm các biện pháp trừng phạt Nga, số liệu từ Bộ Nội vụ Anh cho thấy số người giàu Nga được cấp "visa nhà đầu tư" để giúp đẩy nhanh quá trình được định cư tại Anh tăng hơn gấp đôi trong quý đầu năm nay.
 
 

Người Nga đã chi khoảng 180 triệu bảng Anh vào thị trường nhà ở tại London năm 2013. Ảnh: FT

 
Trong nỗ lực thu hút người giàu từ khắp nơi trên thế giới, Anh có chính sách visa đặc biệt cho phép người nhập cư từ các nước bên ngoài Liên minh châu Âu (EU) được xét duyệt nhanh thủ tục định cư lâu dài tại Anh tùy vào số tiền họ đầu tư vào Anh là 1 triệu bảng, 5 triệu hay 10 triệu bảng. Theo thống kê của Bộ Nội vụ Anh, số visa cấp cho những người Nga nộp đơn đã tăng 109% giữa quý cuối của năm ngoái và quý đầu năm nay. Người Nga hiện chiếm 1/5 số người được nhận "visa nhà đầu tư" vào Anh trong quý I/2014, chỉ xếp sau người Trung Quốc.
 
Lo ngại về sự bùng nổ trào lưu người giàu Nga tìm đến Anh định cư đã làm dấy lên căng thẳng giữa các nước EU trong quá trình thảo luận các biện pháp cứng rắn hơn nữa trừng phạt Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Thủ tướng Anh David Cameron từng bị giới chức Pháp công kích là "đạo đức giả" khi ông lên tiếng đề nghị Paris hủy hợp đồng bán cho Nga hai tàu chiến lớp Mistral hồi tháng trước. Jean-Christophe Cambadelis, lãnh đạo đảng Xã hội cầm quyền Pháp nói: "Hãy xem có bao nhiêu người giàu Nga đang tìm kiếm tị nạn tại London, David Cameron nên bắt đầu bằng việc dọn dẹp sân sau của mình".
 
Mô tả trào lưu nhà giàu Nga tìm cách nhập cư Anh là một "hiện tượng", bà Kamal Rahman, phụ trách nhập cư tại Hãng luật Mishcon de Reya, cho rằng nguyên nhân dẫn tới trào lưu này là các sức ép địa chính trị. Theo bà thì ở thời điểm này, sự bất ổn cùng tình chính trị phức tạp đồng nghĩa với việc người ta phải tìm đến Kế hoạch B, một nơi an toàn, và London luôn đứng đầu danh sách điểm đến được lựa chọn. Một trong những sức hút của London chính là danh tiếng trung tâm tranh tụng quốc tế, vốn được xem như một nơi cung cấp sự bảo vệ tốt hơn so với nhiều quyền tài phán. Nhà chức trách Nga hiện nay đang phải sử dụng hệ thống pháp lý của Anh để theo đuổi những kẻ trốn tránh pháp luật.
 
Bên cạnh số "visa nhà đầu tư", tổng lượng visa được Anh cấp cho công dân Nga đã tăng 20% lên 227.554 trường hợp giữa năm 2012 và 2013, và tăng 60% trong 3 năm từ 2011. Các trường học tư của Anh cũng có sức hút không kém đối với người Nga và họ đang đẩy mạnh tiếp thị nhằm vào các bậc phụ huynh xứ Bạch Dương. Số liệu từ Hội đồng trường học độc lập cho biết số học sinh Nga tại các trường học ở Anh đã tăng 25% trong các năm 2013 và 2014.
 
Đứng trước tình trạng "chảy máu người giàu" này, Điện Kremlin đã nỗ lực tìm cách hạn chế người Nga rời khỏi đất nước lâu dài bằng việc thực hiện các quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 4/8 tới, theo đó yêu cầu tất cả những ai có giấy phép cư trú và quốc tịch hải ngoại phải khai báo với chính phủ. Tuy vậy, theo nhận định của bà Julia Onslow-Cole, phụ trách tư vấn pháp lý về nhập cư toàn cầu tại Hãng PwC, số người giàu Nga tìm cách đến Anh sinh sống vẫn sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới nhất là trong bối cảnh hiện nay.
 

Đỗ Sinh