Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm trong phiên 10/12, nối tiếp một phiên giao dịch mờ nhạt trên Phố Wall, trong bối cảnh các nhà đầu tư đang thận trọng chờ đợi thông báo chính sách rất được mong đợi từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào cuối ngày.
Màn hình hiển thị chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN
Tại Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 giảm 0,1% xuống 50.602,80 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong đi ngang ở mức 25.433,83 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite giảm 0,2% xuống 3.900,50 điểm.
Chứng khoán Sydney, Singapore, Seoul, Mumbai, Wellington, Jakarta và Manila đều chìm trong sắc đỏ. Trong khi đó, thị trường Đài Bắc tăng nhẹ.
Báo cáo lợi nhuận từ các “gã khổng lồ” công nghệ Oracle và Broadcom trong tuần này cũng là tâm điểm chú ý, giữa những lo ngại dai dẳng về một bong bóng do trí tuệ nhân tạo (AI) thúc đẩy, vốn đã gây ra một số bất ổn trên các sàn giao dịch vào tháng trước.
Fed được dự báo sẽ tiến hành đợt cắt giảm lãi suất lần thứ ba liên tiếp vào cuối ngày 10/12. Do đó, trọng tâm chính của thị trường hiện dồn vào nội dung tuyên bố sau cuộc họp, buổi họp báo của Chủ tịch Jerome Powell và dự báo chính sách cho đến năm 2026.
Dữ liệu công bố ngày 9/12 cho thấy số lượng việc làm mới bất ngờ tăng, trái với dự báo sụt giảm, đã làm hạ nhiệt thêm kỳ vọng về một chuỗi cắt giảm trong năm 2026. Hiện tại, thị trường đang đặt cược vào hai đợt cắt giảm nữa trong 12 tháng tới, so với con số ba lần được dự đoán trước đây.
Ông Chris Weston của Pepperstone nhận định rằng các số liệu này đã thúc đẩy việc đánh giá lại các dự báo về lãi suất của Fed trong tương lai.
Trong vài tuần qua, thị trường đã có một đợt phục hồi tích cực sau đợt bán tháo do nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn dắt vào tháng 11/2025, khi các số liệu việc làm yếu kém củng cố dự đoán Fed sẽ tiếp tục hạ lãi suất. Tuy nhiên, đà tăng này đã chững lại trước thềm cuộc họp của Fed, trong bối cảnh có nhiều đồn đoán rằng cơ quan này sẽ công bố một đợt cắt giảm mang tính “diều hâu", tức là vừa hạ lãi suất nhưng đồng thời hạ thấp khả năng có đợt cắt giảm thứ tư liên tiếp.
Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi báo cáo lợi nhuận từ “gã khổng lồ” phần mềm Oracle và nhà sản xuất chip Broadcom. Các kết quả này sẽ được dùng để đánh giá triển vọng của ngành công nghệ sau những khoản đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo.
Tại Việt Nam, chỉ số VN-Index giảm 28,19 (1,61%) xuống 1.718,98 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 0,66 điểm (0,26%) xuống 256,48 điểm.