Các nhà đầu tư cá nhân Hàn Quốc đã mua ròng 7,04 tỷ USD cổ phiếu Mỹ trong gần 2 tháng qua, trong bối cảnh thị trường chứng khoán trong nước biến động mạnh và các cổ phiếu công nghệ Mỹ tiếp tục thu hút dòng tiền.
Phố Wall chứng kiến phiên giao dịch tăng điểm mạnh sau khi Mỹ công bố các báo cáo chỉ số giá tiêu dùng và sản xuất. Ảnh: TTXVN phát
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, số liệu của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Hàn Quốc cho thấy nhà đầu tư cá nhân đã mua ròng 7,04 tỷ USD cổ phiếu Mỹ trong giai đoạn từ ngày 1/7 đến 27/8. Riêng tháng 7, giá trị mua ròng đạt 4,64 tỷ USD, trong khi 27 ngày đầu tháng 8 đạt khoảng 2,4 tỷ USD.
Trong cùng thời gian, nhà đầu tư cá nhân Hàn Quốc vẫn mua ròng trên thị trường trong nước, với giá trị khoảng 8,75 nghìn tỷ won (6,3 tỷ USD) trên KOSPI và 1,57 nghìn tỷ won (1,1 tỷ USD) trên KOSDAQ. Tuy nhiên, dòng tiền đầu tư ra thị trường Mỹ tăng mạnh trong bối cảnh KOSPI biến động đáng kể sau khi đạt mức đóng cửa kỷ lục 9.114,55 điểm ngày 22/6.
Theo Yonhap, KOSPI sau đó giảm xuống vùng 7.000 điểm vào đầu tháng 7 và duy trì ở vùng 6.000 điểm trong hơn một tháng kể từ giữa tháng 7. Trong khi đó, các chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ tiếp tục duy trì xu hướng tăng trong cùng giai đoạn.
Đáng chú ý, SOXL, quỹ ETF đòn bẩy 3 lần dựa trên chỉ số ngành bán dẫn ICE, là sản phẩm được nhà đầu tư Hàn Quốc mua ròng nhiều nhất, với giá trị khoảng 3 tỷ USD. Tiếp theo là chứng chỉ lưu ký ADR của SK hynix với khoảng 815 triệu USD, cổ phiếu Alphabet với 647 triệu USD và SpaceX với gần 515 triệu USD.
Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư Hàn Quốc bán ròng khoảng 749 triệu USD cổ phiếu Nvidia, 615 triệu USD cổ phiếu Palantir Technologies và 354 triệu USD cổ phiếu Micron Technology.
Theo giới phân tích, biến động trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc cùng sức hấp dẫn của nhóm cổ phiếu công nghệ Mỹ đang thúc đẩy nhà đầu tư cá nhân tăng đầu tư ra nước ngoài. Xu hướng này phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của nhà đầu tư Hàn Quốc đối với các tài sản và thị trường quốc tế.