11:20 27/11/2025

Nhà đàm phán Mỹ cảnh báo các nước phương Tây về kho tên lửa của Nga

Nhà đàm phán hàng đầu của Mỹ về Ukraine đã cảnh báo các nhà ngoại giao châu Âu rằng Nga đang sản xuất tên lửa nhanh hơn và xây dựng một kho vũ khí tầm xa ngày càng lớn.

Chú thích ảnh
Một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat của Nga. Ảnh: Sputnik/Bộ Quốc phòng Nga

Theo tờ The New York Times, dẫn lời hai quan chức phương Tây, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Daniel Driscoll đã đưa ra cảnh báo này tại một cuộc họp với các nhà ngoại giao phương Tây ở Kiev vào tuần trước.

Các quan chức cho biết thông điệp của ông Driscoll rất rõ ràng: việc Nga tích trữ tên lửa đang làm tăng tính cấp bách của một giải pháp đàm phán.

Sản lượng tên lửa của Nga đã tăng mạnh. Tình báo quân sự Ukraine cho hay Moskva hiện lắp ráp khoảng 2.900 tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo mỗi năm, bao gồm các hệ thống Iskander, Kinzhal và Kalibr, vượt xa tốc độ bắn và cho phép họ tích trữ thêm hàng trăm tên lửa.

“Số tên lửa được phóng ít hơn số tên lửa được sản xuất”, chuyên gia tên lửa Fabian Hoffmann tại Đại học Oslo nhận định. Ông cảnh báo Nga có thể đang chuẩn bị kho vũ khí nhằm gia tăng áp lực với Kiev.

Báo cáo cho thấy kho vũ khí mở rộng này đặt ra nhiều mối đe dọa, như khả năng tấn công sâu hơn vào hệ thống năng lượng mong manh của Ukraine, tăng áp lực lên các hệ thống phòng không đang cạn kiệt.

Đáng chú ý, các tên lửa đạn đạo hiện vượt xa khả năng Ukraine trong việc mua sắm các hệ thống đánh chặn như Patriot hay SAMP/T. Ông Hoffmann nhấn mạnh xu hướng này có thể sớm khiến Kiev trở nên dễ bị tổn thương: “Đây là điều rất đáng lo ngại”.

Các quan chức phương Tây cũng nhận định kho vũ khí này đánh dấu sự thay đổi lớn so với giai đoạn đầu của cuộc xung đột, khi tên lửa thường được bắn ngay sau khi sản xuất. Theo tờ Kyiv Post, mảnh vỡ từ cuộc tấn công vào một bệnh viện ở Kiev tháng 7/2024 cho thấy các linh kiện chỉ được sản xuất vài tháng trước đó. Kể từ đó, Nga đã mở rộng cơ sở công nghiệp và đa dạng hóa nguồn cung.

Cảnh báo của ông Driscoll được đưa ra trong bối cảnh Washington tiếp tục thúc đẩy một kế hoạch hòa bình sửa đổi, sau phản đối mạnh từ Kiev và các nước châu Âu. Chính quyền Tổng thống Trump khẳng định Nga đang chiếm ưu thế trên chiến trường và việc trì hoãn đàm phán có thể làm xấu đi vị thế chiến lược của Ukraine.

Ông Hoffmann cảnh báo rằng việc chấm dứt xung đột không đồng nghĩa với việc Nga giảm tốc độ tăng cường quân sự, thậm chí có thể đẩy nhanh quá trình này.

Đáng chú ý, Mỹ cũng đã thông báo với các đồng minh châu Âu rằng các đảm bảo an ninh dài hạn cho Ukraine sẽ chỉ được bàn thảo sau khi có thỏa thuận hòa bình, mặc dù Chính quyền Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh chúng cần là một phần của thỏa thuận.

Theo Politico, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 25/11 cho biết Washington muốn có lệnh ngừng bắn trước khi cam kết đảm bảo an ninh. Một nhà ngoại giao khác cho biết ông Rubio coi các đảm bảo này là ưu tiên, nhưng nên xử lý riêng và hoàn thiện gói tổng thể nhanh chóng.

Trước đó, Mỹ đã đề xuất kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine và Nga giữa tháng 11, bao gồm nhượng bộ lãnh thổ, giới hạn quân đội Ukraine và cấm vĩnh viễn tư cách thành viên NATO. Sau các cuộc đàm phán khẩn cấp tại Geneva với Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine, dự thảo giảm còn 22 điểm. Kiev đã bác bỏ một số điều khoản quan trọng, bao gồm giao vùng Donbass, giới hạn quân đội ở mức 600.000 binh sĩ và từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO.

Washington từng kêu gọi Ukraine chấp nhận kế hoạch này trước ngày 27/11. Tổng thống Trump tuyên bố rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ hài lòng với bản đề xuất. Các nhà đàm phán Mỹ cảnh báo Ukraine có thể mất thêm lãnh thổ trong những tháng tới. Ông Trump sau đó ám chỉ mốc thời gian có thể thay đổi nếu tiến trình tiếp tục.

Về phần mình, Tổng thống Zelensky đã đề xuất đến Washington để thảo luận các điều khoản nhạy cảm nhất, nhưng ông Trump cho biết sẽ chỉ gặp cả ông Zelensky và ông Putin khi lệnh ngừng bắn gần kề. Thay vào đó, ông đã cử đặc phái viên Steve Witkoff đến Moskva và giao nhiệm vụ cho Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll duy trì liên lạc với Kiev.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc