04:17 09/04/2026

Nhà báo Thụy Sĩ: Việt Nam củng cố ổn định chính trị, duy trì đà cải cách kinh tế

Trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động phức tạp, việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao của Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 đang thu hút sự quan tâm của giới quan sát quốc tế.

Chú thích ảnh
May xuất khẩu, một trong những mặt hàng đóng góp cho tăng trưởng. Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN

Trả lời phỏng vấn ngày 8/4 của phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, nhà báo quốc tế Jean Musy, Tổng biên tập Đài phát thanh Radio Zones, cho rằng kết quả bầu chọn các vị trí lãnh đạo chủ chốt phản ánh rõ định hướng ổn định chính trị và tiếp tục thúc đẩy cải cách kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn tới.

Theo ông Jean Musy, việc bầu chọn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam cho nhiệm kỳ 2026-2031 thể hiện mong muốn duy trì ổn định chính trị, bảo đảm tính liên tục trong điều hành và thúc đẩy các cải cách kinh tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này góp phần củng cố niềm tin của thị trường và các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang đối mặt nhiều khủng hoảng và thách thức kinh tế.

Về các ưu tiên trước mắt, ông Jean Musy nhận định những biến động tại khu vực Trung Đông đặt ra yêu cầu bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định. Tình hình hiện nay ảnh hưởng tới kế hoạch của nhiều nước, cho thấy yếu tố năng lượng tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm ổn định kinh tế.

Trong dài hạn, Việt Nam sẽ phải tập trung giải quyết nhiều vấn đề mang tính chiến lược như nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho thanh niên, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng gắn với bảo vệ môi trường, đồng thời ứng phó với xu hướng già hóa dân số. Bên cạnh đó, việc hạn chế chênh lệch xã hội và bảo đảm phát triển hài hòa cũng là yêu cầu cần thiết trong bối cảnh thế giới thay đổi nhanh chóng.

Đề cập đến chính sách đối ngoại, ông Jean Musy cho rằng các biến động quốc tế có thể tác động tới Việt Nam. Chính sách ngoại giao của Việt Nam, vốn được đánh giá cao nhờ tính linh hoạt, có thể đứng trước nhiều thách thức khi cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh lợi ích kinh tế giữa Trung Quốc và Mỹ có nhiều điểm giao thoa và cạnh tranh. Theo ông, rủi ro đặt ra là Việt Nam có thể phải đưa ra lựa chọn chiến lược sớm hơn dự kiến, dù vẫn nỗ lực đa dạng hóa quan hệ đối tác và các thỏa thuận kinh tế quốc tế.

Ngoài ra, xu hướng gia tăng lãi suất tại Mỹ và khả năng lan sang châu Âu, cùng với những diễn biến phức tạp tại Biển Đông liên quan đến vấn đề chủ quyền và tài nguyên, cũng tạo thêm áp lực đối với công tác điều hành của Việt Nam. Trong bối cảnh này, ban lãnh đạo cần phát huy nội lực quốc gia, đồng thời linh hoạt thích ứng với môi trường toàn cầu hóa ngày càng gắn kết và phụ thuộc lẫn nhau, nơi cạnh tranh giữa các cường quốc tiếp tục tạo ra ảnh hưởng.

Nhìn chung, theo đánh giá của nhà báo Jean Musy, nhiệm kỳ mới của bộ máy lãnh đạo Việt Nam sẽ đứng trước nhiều cơ hội song cũng không ít thách thức, đòi hỏi sự kết hợp hài hòa giữa ổn định trong nước, cải cách kinh tế và sự linh hoạt trong đối ngoại nhằm bảo đảm phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Anh Hiển - Ngọc Ánh (TTXVN)