07:05 12/07/2011

Nguyễn Thị Thật về nhất chặng hai

Ngày 11/7, Giải xe đạp nữ quốc tế tranh Cúp Truyền hình An Giang năm 2011 đã kết thúc chặng thi đấu thứ 2, từ thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đi thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương với lộ trình 81 km.

Ngày 11/7, Giải xe đạp nữ quốc tế tranh Cúp Truyền hình An Giang năm 2011 đã kết thúc chặng thi đấu thứ 2, từ thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đi thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương với lộ trình 81 km.

Bằng sức trẻ của mình, tay đua Nguyễn Thị Thật đội Bảo vệ thực vật An Giang (BTTV) đã có cú nước rút ngoạn mục để giành chiến thắng trong gang tấc trước tay đua đàn chị là Nguyễn Thùy Dung của Cấp thoát nước Môi trường (CTNMT) Bình Dương, qua đó giành chiến thắng chặng thi đấu thứ hai với thời gian 2 giờ 12 phút, 21 giây. Với kết quả này, Nguyễn Thị Thật đã "xé" áo vàng của You Jina đến từ Hàn Quốc nắm giữ sau chặng 1, trở thành người dẫn đầu giải với thành tích 2 giờ 59 phút 1 giây; You Jina xếp thứ hai; Nguyễn Thùy Dung xếp thứ 3.

Về kết quả đồng đội chặng 2, Hàn Quốc giành hạng nhất với tổng thời gian là 6 giờ 37 phút 3 giây. BVTV An Giang và CTNMT Bình Dương xếp đồng hạng nhì do có cùng thông số thời gian. Ở giải áo xanh, hiện tại, tay đua You Jina đang dẫn đầu với 30 điểm, nhiều hơn người xếp thứ hai là Nguyễn Thùy Dung (CTNMT BD) 8 điểm. Nguyễn Thị Thật xếp thứ 3 (18 điểm).

Sau 2 chặng thi đấu, đội dẫn đầu sau chặng 1 là CTNMT Bình Dương đã bị tụt xuống vị trí thứ 3, xếp sau BVTV An Giang và tuyển Hàn Quốc. Một điều khá hy hữu là cả 3 đội này và đội đang xếp thứ 11/13 đội là BVTV An Giang 2 đều có cùng tổng thời gian là 8 giờ 57 phút. Hôm nay, các tay đua sẽ tiếp tục thi đấu chặng thứ hai từ Bình Dương đi Bến Tre với lộ trình 100 km.

Vũ Hào