12:17 10/12/2019

Nguyễn Thị Oanh lập 'hattrick Vàng', phá kỷ lục đại hội

Vận động viên Nguyễn Thị Oanh đã về nhất tại chung kết nội dung chạy 3.000 mét vượt chướng ngại vật, với thành tích 10 phút 0 giây 02.

Đây đã là tấm Huy chương Vàng thứ 3 của Nguyễn Thị Oanh tại SEA Games 30. Không những vậy, thành tích 10 phút 0 giây 02 của cô còn phá kỷ lục SEA Games. Nguyễn Thị Oanh bỏ rất xa người về thứ nhì là vận động viên nước chủ nhà Joida Gadot Gagnao - thành tích 10 phút 59 giây 91. 

Trước đó ít phút, đồng đội của Nguyễn Thị Oanh là Quách Công Lịch cũng đã giành Huy chương Bạc nội dung chạy 400 m vượt rào của nam với thời gian 51 giây 60. Công Lịch về sau hai đối thủ từ Philippines và Indonesia, nhưng do vận động viên người Indonesia bị phạm quy nên Công Lịch được đôn lên vị trí thứ hai.

Ở môn billard nội dung Pool 9 bóng đơn nam, cơ thủ Đỗ Thế Kiên đã thất bại trong trận chung kết và ngậm ngùi giành tấm Huy chương Bạc.

Thanh Phương    (TTXVN)