04:14 23/04/2019

Nguyễn Thành Tâm về nhất chặng 10 Giải đua xe đạp Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh

Ngày 23/4, các vận động viên tham gia Giải đua xe đạp Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh “Non sông liền một dải” lần thứ 31 năm 2019 đã hoàn thành chặng đua thứ 10 từ Gia Lai đến Phú Yên.

Vận động viên Nguyễn Thành Tâm của Tập đoàn Lộc trời An Giang về nhất chặng đua này.

Chú thích ảnh
Các vận động viên về đích.

Chặng đua từ Gia Lai đến tỉnh Phú Yên có chiều dài 220km, xuất phát từ thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai) đi qua địa phận huyện Phú Thiện, thị xã Ayun Pa, huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai); huyện Sơn Hòa, Phú Hòa và cán đích ở thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên). Đây là lần đầu tiên giải xe đạp Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh có lộ trình này.

Trải qua 6 giờ đồng hồ thi đấu, các vận động viên đã cán đích an toàn. Kết quả: vận động viên Nguyễn Thành Tâm (Tập đoàn Lộc trời An Giang) về nhất chặng; vận động viên Lê Văn Duẩn (Anh văn Hội Việt Mỹ TP Hồ Chí Minh) về nhì chặng.

Ngày 24/4, các vận động viên sẽ tiếp tục chặng 11 với nội dung đồng đội tính giờ. Lộ trình đường đua có 6 vòng quanh trục đường chính Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên với tổng chiều dài 37km. Đây được xem là chặng đua hấp dẫn vì hiện tại kết quả xếp hạng đồng đội đang rất gần nhau.

Với chủ đề “Non sông liền một dải”, Giải đua xe đạp Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 31 năm 2019 xuất phát ngày 13/4 tại tỉnh Nghệ An. Cuộc đua kéo dài hơn nửa tháng với 16 chặng, tổng chiều dài đường đua 1.926 km. Giải quy tụ hơn 80 tay đua trong và ngoài nước đến từ 12 câu lạc bộ mạnh nhất cả nước.

Tin, ảnh: Xuân Triệu (TTXVN)