10:07 02/10/2025

Nguyễn Huy Hoàng lập kỳ tích, giành hai tấm Huy chương Vàng tại giải châu Á

Trong các ngày 29/9 và 1/10, tại Giải vô địch bơi lội châu Á 2025 diễn ra ở Ấn Độ, kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng đã lập nên kỳ tích khi giành hai tấm Huy chương Vàng (HCV) ở các nội dung 1.500m và 800m tự do nam.

Thành tích quý giá

Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, VĐV 25 tuổi này đoạt 2 HCV ở giải đấu cấp châu lục, đồng thời khẳng định vị thế hàng đầu của anh tại các cự ly trung bình và dài.

Ở nội dung 1.500 m tự do nam, Nguyễn Huy Hoàng cán đích với thành tích 15 phút 15 giây 01, vượt qua 7 đối thủ mạnh đến từ Uzbekistan, Ấn Độ, Nhật Bản, Hồng Kông, Kazakhstan, Thái Lan và Malaysia.

Chú thích ảnh
Nguyễn Huy Hoàng trên bục nhận huy chương. Ảnh chụp màn hình

Đây là thành tích tốt nhất của Huy Hoàng trong vòng một năm, cải thiện so với 15 phút 18 giây 63 tại Olympic Paris 2024 và 15 phút 19 giây 39 tại Giải vô địch thế giới 2025. Tấm HCV này đánh dấu cột mốc lịch sử cho bơi lội Việt Nam, đồng thời chứng minh phong độ ổn định, kỹ thuật và tâm lý thi đấu vững vàng của Huy Hoàng.

Trước đó, cũng ở nội dung sở trường này thành tích tốt nhất mà Nguyễn Huy Hoàng đạt được ở cấp độ châu lục là tấm HCB ASIAD năm 2018, tại Indonesia.

Đáng nói, thông số 15 phút 15 giây 01 là thành tích tốt nhất của Nguyễn Huy Hoàng trong vòng 1 năm qua. Tại Olympic Pari 2024, Nguyễn Huy Hoàng đạt thành tích 15 phút 18 giây 63, trong khi thành tích ở giải vô địch thế giới 2025 là 15 phút 19 giây 39.

2 ngày sau, ở nội dung 800 m tự do nam tại giải vô địch bơi lợi châu Á 2025, Huy Hoàng tiếp tục tỏa sáng với thành tích 7 phút 57 giây 58. Xuất phát ở làn bơi số 5, anh vượt qua các đối thủ mạnh như Rawat Kushagra (Ấn Độ), Khiew Hoe Yean (Malaysia), Xu Haibo (Trung Quốc) và Sibirtsev Ilya (Uzbekistan) để giành tấm HCV thứ 2 tại giải.

Về nhì ở nội dung này là Sibirtsev Ilya của Uzbekistan với thành tích 8 phút 00 giây 37, trong khi VĐV Xu Haibo của Trung Quốc giành HCĐ với thành tích 8 phút 02 giây 34.

"Rái cá sông Gianh" vươn ra thế giới

Để giành 2 tấm HCV quý giá nói trên, Nguyễn Huy Hoàng đã trải qua 1 hành trình rất dài với bao mồ hôi, nước mắt.

Nguyễn Huy Hoàng sinh năm 2000 tại thôn Thanh Tiến, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Anh là con út trong gia đình có sáu anh em, cha mẹ làm nghề chài lưới. Từ nhỏ, Huy Hoàng đã yêu thích bơi lội, thường vùng vẫy trên sông Gianh sau những lần theo cha đi vớt rong cho đàn cá trắm. Chính từ môi trường này, Huy Hoàng được mệnh danh là "rái cá sông Gianh" nhờ khả năng bơi lội vượt trội.

Chú thích ảnh
Nguyễn Huy Hoàng là ngôi sao số 1 của bơi lội Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Năm 2011, khi còn học tiểu học, Huy Hoàng tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Bình và được chọn vào đội tuyển năng khiếu, huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Quảng Bình. 2 năm sau, anh gia nhập Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao quốc gia tại TP.HCM, sau đó chuyển đến Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao quốc gia tại Cần Thơ để tiếp tục đào tạo.

Con đường trở thành kình ngư hàng đầu không hề dễ dàng. Huy Hoàng phải đối mặt với những khó khăn về thể hình, sải tay hạn chế và cự ly dài 1.500 m đòi hỏi sức bền cao. Anh từng chia sẻ: "Tập luyện rất gian nan, tính theo năm, theo tháng chứ không bao giờ theo ngày được. Mỗi ngày em tập 8 tiếng, sáng 4 tiếng, chiều 4 tiếng, kiệt sức nhưng vẫn có bài tập cường độ cao. Có khoảng thời gian tập luyện, em đã khóc, khóc rất nhiều, vì quá mệt và cũng vì hạnh phúc, nhất là khi mình hoàn thành được một bài tập khó, cho dù không đạt chỉ tiêu mà huấn luyện viên đưa ra, nhưng ít nhất em đã vượt qua bản thân mình".

Nhờ nỗ lực không ngừng, Huy Hoàng lần đầu nổi lên như hiện tượng tại Giải vô địch các nhóm tuổi trẻ Đông Nam Á năm 2015, giành 5 HCV ở các nội dung 400 m, 1.500 m tự do, 200 m bơi bướm, 200 m bơi sải và tiếp sức 4 x 100 m. Năm 2016, anh tiếp tục giành HCV cự ly 1.500 m tại giải vô địch quốc gia, phá kỷ lục quốc gia. Năm 2017, lần đầu dự SEA Games 29, Huy Hoàng giành HCV 1.500 m tự do và phá sâu kỷ lục SEA Games với thành tích 15 phút 20 giây 20.

Năm 2018, tại ASIAD 18 diễn ra ở Indonesia, Huy Hoàng giành HCB 1.500 m tự do, chỉ chịu thua kình ngư Sun Yang của Trung Quốc 3 giây.

Cùng năm, tại Olympic trẻ Buenos Aires 2018, Argentina, Huy Hoàng giành HCV 800 m tự do nam với thành tích 7 phút 50 giây 20, phá kỷ lục quốc gia trước đó.

Xuất phát ở làn bơi thứ 6, Huy Hoàng luôn duy trì trong Top 3 ở khoảng 500 mét đầu tiên. Trong 300 mét cuối cùng, Huy Hoàng bắt đầu bung sức để vươn lên giữ một khoảng cách an toàn trước các đối thủ ở phía sau và về đích đầu tiên. Người về thứ 2 là tay bơi người Nhật Bản Keisuke Yoshida (7 phút 53 giây 85) và thứ 3 là kình ngư người Italy Marco de Tullio (7 phút 55 giây 81).

Việc tay bơi trẻ đến từ đất nước Việt Nam xa xôi đăng quang đã khiến khán giả có mặt tại Cung thể thao dưới nước vô cùng ngạc nhiên, thán phục và hò reo không ngớt.

Tờ Swimming World Magazine viết về màn trình diễn của Huy Hoàng: "Thành tích này không chỉ là kỷ lục cá nhân tốt nhất của Huy Hoàng trong mùa giải năm nay mà còn giúp kình ngư này vươn từ vị trí thứ 22 lên thứ 12 trên bảng xếp hạng thế giới nội dung này trong năm nay".

"Chiến thuật thi đấu của Huy Hoàng đã phát huy hiệu quả, giúp anh cán đích với thành tích ấn tượng 7 phút 50 giây 20, bỏ lại Keisuke Yoshida ở vị trí thứ hai với thành tích 7 phút 53 giây 8, tờ Swimming World Magazine nhấn mạnh. Theo tờ báo này, Huy Hoàng đã bơi ở vị trí thứ 2 và chỉ tăng tốc ở 550m để vượt qua Keisuke Yoshida.

Trang Swim Swam cũng ca ngợi thành tích của Huy Hoàng: "Nguyễn Huy Hoàng phá kỉ lục của bơi lội Việt Nam, giành HCV ở nội dung 800m tự do nam ở Olympic trẻ".

Tại SEA Games 30 (2019) ở Philippines, Hoàng giành cú đúp HCV 400 m và 1.500 m tự do, đạt thành tích 14 phút 58 giây 14, đủ điều kiện tham dự Olympic Tokyo.

Tiếp nối thành công, SEA Games 31 (2022) tại Việt Nam, Huy Hoàng giành HCV cự ly 1.500 m, 400 m tự do nam và tiếp sức 4 x 200 m tự do nam, phá kỷ lục lịch sử SEA Games với 7 phút 16 giây 31. Anh cũng bảo vệ thành công HCV 800 m và bất ngờ về nhất ở nội dung 200 m bơi bướm. Với 5 HCV có được, Huy Hoàng xứng đáng được bình chọn là VĐV xuất sắc nhất SEA Games 31.

Năm 2023, tại SEA Games 32 ở Campuchia, Huy Hoàng giành 3 HCV 400 m, 1.500 m tự do, 4 x 200 m tiếp sức và HCĐ 200 m bơi bướm. Đặc biệt ở nội dung 1.500m bơi tự do nam, Huy Hoàng về nhất với thời gian 15 phút 11 giây 24, bỏ xa VĐV Thái Lan Tonnam Kanteemool gần một vòng bể. Ngay từ 50 m đầu tiên, Huy Hoàng bứt lên và duy trì tốc độ ổn định dưới 31 giây mỗi 50 m, tạo khoảng cách lớn với các đối thủ, đặc biệt là đồng đội Nguyễn Hữu Kim Sơn, người về nhì với 15 phút 35 giây 21.

Tại Asian Games 19 Hàng Châu, anh giành 2 HCĐ 400 m và 800 m tự do. Huy Hoàng từng được nhiều người nhắc đến hay chính xác hơn là kỳ vọng, sẽ thế chỗ của Ánh Viên trong vai trò của một biểu tượng trên đường đua xanh của bơi Việt Nam. Không thể so sánh về số lượng HCV ở SEA Games mà 2 kình ngư giành được, bởi sở trường của Ánh Viên là ở nhóm cự ly 200m, 400m và kiểu bơi hỗn hợp nên có thể thi đấu nhiều nội dung.

Trong khi sở trường của Huy Hoàng là cự ly 800m, 1.500m và kiểu bơi tự do nên việc giành số lượng huy chương như Ánh Viên ở một kỳ đại hội là điều không thể. Điểm tương đồng duy nhất giữa 2 kình ngư, đó là nỗ lực trong tập luyện và thành quả đạt được ở hành trình vươn ra biển lớn.

Xuất phát điểm của Huy Hoàng cũng không giống Ánh Viên, "Nếu chị Ánh Viên có tố chất đặc biệt về thể hình với đôi tay dài hơn chiều cao cơ thể thì em chẳng có gì. Người bé, chân tay ngắn và thể lực thì hồi nhỏ em cũng chẳng khỏe hơn các bạn là mấy", như chính kình ngư này đã từng thừa nhận.

Những gì mà Huy Hoàng đã và đang sở hữu là kết quả của một quá trình khổ luyện với rất nhiều gian truân. Trước hết, để khỏa lấp những hạn chế về thể hình, sau đó là rèn luyện kỹ thuật và tích lũy thể lực để có thể giành huy chương trong các cuộc thi đấu ở SEA Games, ASIAD và Olympic trẻ.

Kỳ tích tại Giải vô địch bơi lội châu Á 2025 một lần nữa khẳng định nỗ lực và ý chí của Nguyễn Huy Hoàng. Cú đúp HCV ở cự ly 1.500 m và 800 m tự do nam không chỉ là minh chứng cho tài năng và sự kiên trì của chàng "rái cá sông Gianh" mà còn là niềm tự hào của thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Bơi Việt Nam khép lại Giải vô địch thể thao dưới nước châu Á 2025 với thành tích ấn tượng, giành tổng cộng 15 huy chương (2 HCV, 7 HCB, 6 HCĐ), xếp thứ 4 toàn châu lục. Ngôi sao Nguyễn Huy Hoàng tỏa sáng với cú đúp HCV ở cự ly 1.500m và 800m tự do, trong đó 800m hoàn tất với thời gian 7 phút 57 giây 58. Nữ kình ngư trẻ Nguyễn Khả Nhi (17 tuổi) đoạt HCB 400m tự do, còn Thúy Hiền (16 tuổi) giành HCĐ, thể hiện sự đồng đều và tiến bộ của đoàn bơi chỉ với 9 VĐV tham dự. Trung Quốc đứng đầu bảng tổng sắp với 28 HCV, Nhật Bản xếp thứ hai, Hong Kong (Trung Quốc) thứ ba.
Theo Thể thao và Văn hóa