12:07 05/12/2012

Nguyên Chủ tịch UBND xã bị khởi tố vì nhận hối lộ

Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Cao Thế Từng, sinh năm 1960, nguyên Chủ tịch UBND xã Bình Bộ, huyện Phù Ninh về hành vi nhận hối lộ.

Đại tá Lê Xuân Nghiệp, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về trật tự xã hội (TTXH), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: Ngày 3/12, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Cao Thế Từng, sinh năm 1960, nguyên Chủ tịch UBND xã Bình Bộ, huyện Phù Ninh về hành vi nhận hối lộ.


Trước đó, vào khoảng 11 giờ 15 phút ngày 30/11, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an tỉnh Phú Thọ bắt quả tang ông Cao Thế Từng về hành vi nhận hối lộ 140 triệu đồng của Công ty TNHH vận tải Bạch Hạc, có trụ sở đóng tại tổ 17, phố Đoàn Kết, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì. Công ty này có mỏ khai thác cát sỏi trên địa bàn xã Bình Bộ quản lý về mặt địa giới.


Tại cơ quan điều tra, bước đầu ông Cao Thế Từng thừa nhận hành vi nhận hối lộ 140 triệu đồng từ Công ty TNHH vận tải Bạch Hạc. Qua khám xét khẩn cấp nhà và phòng làm việc của ông Từng, cơ quan điều tra đã thu được toàn bộ số tiền nhận hối lộ trên cùng nhiều giấy tờ khác có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của ông Từng. Trong thời gian từ tháng 10/2012 đến nay, trên cương vị là Chủ tịch UBND xã, ông Cao Thế Từng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình liên tục gây sức ép đòi Công ty TNHH vận tải Bạch Hạc đưa hối lộ 200 triệu đồng/tháng, nếu chuyển chậm ông Từng cho người thân hoặc dùng danh nghĩa chính quyền địa phương gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh cát sỏi của doanh nghiệp này.


Tạ Văn Toàn