07:18 14/07/2016

Nguy hiểm "họp chợ" trên đường

Đã từ lâu trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn từ ngã tư Cổ Nhuế, chạy ngược theo hướng đi lên Cầu Thăng Long (Hà Nội) luôn tồn tại những cái... "chợ" di động chiếm dụng lòng lề đường gây cản trở cũng như rất nguy hiểm cho người, các phương tiện giao thông. Đó là những chiếc xe thồ của một số người bán hàng rong, với mặt hàng chủ đạo là trái cây.

Suốt từ sáng cho tới tối muộn, những chiếc xe thồ này đứng chềnh ềnh bên lề đường với các sọt và mẹt trái cây đầy ắp đợi khách qua đường tạt vào mua. Không ít chủ của những chiếc xe thồ còn thiết kế cả những cái kệ rất rộng để bày được nhiều trái cây, khiến cho diện tích lòng lề đường mà họ chiếm dụng càng lớn. Theo như tôi biết thì cách đây mấy năm trên đoạn đường này chỉ có khoảng dăm, bảy xe thồ bán trái cây, mà chủ yếu bán vào tầm cuối giờ chiều. Thế nhưng, khoảng vài năm trở lại đây, số lượng xe thồ bán trái cây càng nhiều, và có thời điểm lên tới cả mấy chục xe.

Khi xuất hiện ngày càng nhiều những cái "chợ" bán trái cây di động trên lề của con đường này thì sự nguy hiểm cho người và các phương tiện tham gia giao thông qua đây là có thật, thậm chí nó bị đẩy lên mức báo động. Như chúng ta đều biết, đường Phạm Văn Đồng là con đường thông thương với cửa ngõ phía Bắc của thành phố, cũng như nối với cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, vì vậy lưu lượng các phương tiện qua lại là cực kỳ lớn. Chính vì vậy mà khi các xe thồ bán trái cây "họp chợ" ở đây ảnh hưởng không nhỏ tới sự thông thoáng của con đường. Mặt khác, khi những xe thồ đứng bán trái cây ở lề đường, và người đi đường tạt vào, rồi dừng xe để chọn mua trái cây đã vô hình chung càng làm cho sự tắc nghẽn tăng cao, thậm chí là rất nguy hiểm đến tính mạng khi mà một số người không làm chủ được tay lái...

Từ thực trạng trên, rất mong chính quyền quận Bắc Từ Liêm, cũng như các cơ quan ban ngành có liên quan của TP. Hà Nội cần nhanh chóng phối hợp để xóa sổ những cái "chợ" bán trái cây di động để trả lại sự thông thoáng, an toàn cho người, phương tiện giao thông khi lưu thông qua đoạn đường này. Việc dẹp bỏ những cái "chợ" di động bán trái cây ở đây phải nghiêm, triệt để và duy trì thường xuyên chứ không thể làm theo đợt, theo chiến dịch, bởi nếu làm vậy thì chỉ được một thời gian rồi đâu lại vào đấy, chợ lại "nhảy" trên đường!
Nguyễn Thị Loan