02:11 01/02/2012

Nguy cơ rò rỉ phóng xạ đe dọa nguồn nước tại Mỹ

Nguồn nước sạch cung cấp cho hơn 11 triệu người dân đang đối mặt với nguy cơ ô nhiễm nghiêm trọng do sự cố rò rỉ chất phóng xạ tại Nhà máy điện hạt nhân Indian Point ở bang New York của Mỹ.

Nguồn nước sạch cung cấp cho hơn 11 triệu người dân đang đối mặt với nguy cơ ô nhiễm nghiêm trọng do sự cố rò rỉ chất phóng xạ tại Nhà máy điện hạt nhân Indian Point ở bang New York của Mỹ.


Nhà máy điện hạt nhân Indian Point ở bang New York. Nguồn: Internet.


Trong báo cáo công bố ngày 31/1, Cơ quan Môi trường Niu Yoóc (New York, Mỹ) nêu rõ đây là nguồn cung cấp nước sạch cho cư dân tại các bang New York, New Jersey và Connecticut và những khu vực nằm trong phạm vi bán kính 80 km so với nhà máy điện nói trên. Số người có thể bị ảnh hưởng từ sự cố tại Nhà máy điện Indian Point cao gấp đôi so với bất kỳ nhà máy điện nào tại các địa phương khác ở Mỹ.

Cơ quan Môi trường New York đã kêu gọi chính quyền bang không tái cấp giấy phép hoạt động cho nhà máy này và khuyến khích sử dụng các nguồn năn lượng tái sinh thay thế thân thiện với môi trường như phong điện, năng lượng mặt trời...

Trong quá khứ, Nhà máy điện hạt nhân Indian Point đã từng gặp sự cố về rò rỉ chất thải phóng xạ. Mới đây, một trong các lò phản ứng của nhà máy này đã phải tạm dừng hoạt động để sửa chữa hệ thống bơm làm mát.


TTXVN/Tin Tức