08:06 03/08/2017

Nguy cơ máy bay chở khách 'trúng đòn' tên lửa Triều Tiên

Một máy bay thương mại chở theo 323 hành khách đã đi vào khu vực mà tên lửa do CHDCND Triều Tiên phóng ngày 28/7 vụt qua trước đó chỉ 10 phút.

Hãng ABC News (Mỹ) dẫn nguồn tin từ quan chức giấu tên của nước này cho biết phi cơ thuộc hãng hàng không Air France cất cánh từ Paris (Pháp) đã bay qua phía Tây đảo Hokkaido (Nhật Bản) chưa đầy 10 phút sau khi tên lửa của Triều Tiên rơi xuống vùng biển này.

Tờ Telegraph (Anh) đưa tin tên lửa của Triều Tiên đã rơi xuống vị trí cách đảo Okushiri, Nhật Bản 150km.

Tên lửa của Triều Tiên được phóng đi ngày 28/7. Ảnh: AP

Air France phản hồi rằng chuyến bay không gặp sự cố và hãng hàng không này đang hợp tác với các cơ quan chức năng liên tục phân tích rủi ro tiềm ẩn trong vùng bay để điều chính kế hoạch phù hợp.

Lầu Năm Góc từng cảnh báo rằng những vụ thử tên lửa đột ngột của Triều Tiên có thể gây nguy hiểm với máy bay thương mại và tàu biển.

Ông But Rosenker, chuyên gia về an toàn giao thông của kênh CBS News (Mỹ) cho biết hệ thống định vị toàn cầu chưa được chuẩn bị cho các vụ phóng tên lửa không báo trước. Ông Sosenker nói: “Tôi không tin đơn vị kiểm soát không lưu có khả năng cảnh báo máy bay thương mại rằng tên lửa đã hiện diện trong đường bay”.

Tháng 3/2014, một phi cơ của hãng hàng không China Southern Airlines chở theo 200 người đã bay qua hành trình của một tên lửa Triều Tiên được phóng thử trước đó vài phút. Khi đó Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết máy bay của China Southern Airlines cất cánh từ sân bay Narita (Nhật Bản) để đến Liêu Ninh (Trung Quốc) đã đi qua quãng đường của tên lửa Triều Tiên chỉ sau 7 phút.

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA tuyên bố nước này đã phóng tên lửa liên lục địa (ICBM) Hwasong-14 có khả năng tấn công lãnh thổ Mỹ vào đêm 28/7. Theo đó, Hwasong-14 đã đạt độ cao 3.724km và bay xa 998km trong 47 phút 12 giây rồi rơi xuống vùng biển ở phía đông Bán đảo Triều Tiên.

Hà Linh/Báo Tin Tức