03:08 25/03/2013

Nguy cơ cháy rừng cấp cực kì nguy hiểm ở Tây Bắc bộ

Do vùng thấp nóng phát triển mạnh, tạo ra đợt gió lào ở khu vực miền Trung, trong khi đó khu vực phía Tây Bắc bộ lại có hiện tượng gió nóng với mức độ cao hơn hẳn gió lào làm độ ẩm giảm xuống thấp, những cánh rừng ở khu vực này đều ở trong tình trạng cảnh báo cấp cực kì nguy hiểm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định: Do vùng thấp nóng phát triển mạnh, tạo ra đợt gió lào ở khu vực miền Trung, trong khi đó khu vực phía Tây Bắc bộ lại có hiện tượng gió nóng với mức độ cao hơn hẳn gió lào làm độ ẩm giảm xuống chỉ còn từ 35 -37 %, những cánh rừng ở khu vực này đều trong tình trạng cảnh báo cao nhất cấp 5 cấp cực kì nguy hiểm.

Bản đồ dự báo thời tiết ngày - 25/3/2013. Ảnh: nchmf.gov.vn


Khu vực các tỉnh miền Trung hiệu ứng gió phơn tiếp tục duy trì, từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ cao 33 - 35 độ C, Tương Dương, Hương Khê, Tuyên Hóa và Nam Đông của Thừa Thiên Huế vẫn là những điểm nóng cục bộ với mức nhiệt cao 35 - 36 độ C. Ở Nam bộ cũng đang trong thời điểm cao độ của khô hạn và nắng nóng, nền nhiệt ở miền Đông và thành phố Hồ Chí Minh 3 ngày tới đều là 35 - 37 độ C, các tỉnh miền Tây nhiệt độ cũng tăng lên 34 - 35 độ C.

Trên biển, các vùng biển trên cả nước thời tiết đều tốt, hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thời tiết nắng ráo, gió duy trì cấp 4, cấp 5.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 25/3 như sau:

Phía Tây Bắc bộ đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ, có nơi 14 - 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi 35 - 37 độ C.

Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33, có nơi 35 - 36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Nam bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.


Lý Thanh Hương