11:17 18/11/2021

Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi từ Quảng Nam - Khánh Hòa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều 18/11 đến ngày 19/11, trên các sông từ Quảng Nam đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Chú thích ảnh
Một khu dân cư tại xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước, Bình Định mênh mông trong nước lũ. Ảnh: Tường Quân/TTXVN

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở Phú Yên, Khánh Hòa lên mức báo động 1 và trên  báo động 1. Các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định lên mức báo động 1- báo động 2, có sông trên báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1-2.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao hoạt động yếu nên đêm 18/11, ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 30-60 mm, có nơi trên 80 mm.

Ngoài ra, đêm 18/11 và ngày 19/11, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40 mm/24 giờ, có nơi trên 60 mm/24 giờ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá cấp 1.

Thời tiết các khu vực đêm 18/11 và ngày 19/11: Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C; cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội có mây, không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 23-26 độ C. Thủ đô Hà Nội có nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C; cao nhất 24-26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù; phía Nam đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, ngày có mưa, mưa rào rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời lạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 23-26 độ C, phía Nam có nơi trên 26 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Tây Nguyên có nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Diệu Thúy (TTXVN)