03:10 17/03/2016

Nguy cơ bạo động nếu Trump không trúng đề cử

Trả lời phỏng vấn chương trình "Ngày Mới" của kênh truyền hình CNN ngày 16/3, ứng vử viên Donald Trump đã cảnh báo nguy cơ xảy ra "bạo động" xung quanh Đại hội Toàn quốc của đảng Cộng hòa nếu như ông không giành được đủ 1.273 số phiếu đại cử tri cần thiết để nghiễm nhiên được đề cử và đảng này quyết định chọn ứng cử viên khác.

Ứng viên Donald Trump (giữa, trước) phát biểu tại cuộc họp báo tại Palm Beach, Florida ngày 15/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, phát biểu này được đưa ra sau khi nhà tỷ phú giành chiến thắng tại các cuộc bỏ phiếu sơ bộ ở các bang Florida, Illinois và North Carolina đồng thời nới rộng khoảng cách thêm 200 phiếu đại cử tri so với đối thủ theo sát mình là Thượng nghị sĩ Ted Cruz. Ứng cử viên này tự tin rằng ông sẽ giành được đủ số phiếu đại cử tri cần thiết trước khi Đại hội đảng Cộng hòa khai mạc ngày 18/7 tại bang Cleveland. Ông cũng cảnh báo nếu không giành được đủ 1.272 số phiếu và đảng Cộng hòa lựa chọn ứng cử viên có ít phiếu đại cử tri hơn ông, thì khi đó bạo động sẽ xảy ra vì ông đang đại diện cho hàng triệu người dân Mỹ.

Tỷ phú Trump gần như chắc chắn sẽ là ứng cử viên giành được nhiều phiếu đại cử tri nhất khi vòng bầu cử sơ bộ kết thúc vào tháng 6, song nhiều nhà tài trợ cũng như đảng Cộng hòa đang lo ngại việc đề cử ông Trump sẽ tác động không tốt tới đảng cũng như tới các cuộc bỏ phiếu khác, như là cuộc đua vào Thượng viện và Hạ viện. Do đó, có thể đảng này sẽ tìm mọi cách để ngăn ứng cử viên hàng đầu này trở thành ứng cử viên chính thức của mình.

* Hủy cuộc tranh luận tiếp theo của đảng Cộng hòa

Cùng ngày, kênh truyền hình Fox News của Mỹ thông báo hủy cuộc tranh luận tiếp theo của đảng Cộng hòa, dự kiến diễn ra vào ngày 21/3 tới tại thành phố Salt Lake, bang Utah với lý do trùm bất động sản Trump tuyên bố không tham gia sự kiện này. Trước đó, doanh nhân 69 tuổi này cho rằng đảng Cộng hòa đã tiến hành đủ các cuộc tranh luận và không còn chủ đề nào để các ứng cử viên thảo luận. Theo ông Trump, thay vì tham gia cuộc tranh luận thứ 13, ông sẽ có bài phát biểu tại một sự kiện thường niên do AIPAC, một nhóm vận động hành lang ủng hộ Israel, tổ chức ở Washington. Kể từ tháng 8 năm ngoái, các ứng cử viên đảng Cộng hòa đã tiến hành 12 cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình.

Trong ngày "Siêu thứ Ba" lần 2, ông Trump đã giành chiến thắng tại 4 trên 5 bang tiến hành bầu cử sơ bộ, tại các bang tại các bang Florida, North Carolina, Illinois và bang Missouri, chỉ để "sảy chân" một lần duy nhất tại bang Ohio quê nhà của đối thủ John Kasich. Với đà chiến thắng này, ông Trump đang tiến gần hơn đến việc giành được tấm vé đại diện của đảng Cộng hòa ra tranh cử chức Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Hiện "ông trùm" bất động sản đã giành được ít nhất 161 lá phiếu đại biểu trong các cuộc bầu cử trong ngày "Siêu thứ Ba" lần 2, nâng tổng số lá phiếu đại biểu ủng hộ tính tới thời điểm hiện tại lên 621 phiếu. Đứng thứ hai là Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz với 396 lá phiếu đại biểu, tiếp theo là Thống đốc bang Marco Rubio (168 phiếu) và Thống đốc bang Ohio John Kasich (138 phiếu).

TTXVN/Tin Tức