07:12 06/07/2021

Ngưỡng cửa World Cup: Tuyển Việt Nam có thể kiếm điểm ở những trận nào?

Đội tuyển Việt Nam đã chạm đến cột mốc lịch sử là lần đầu tiên lọt đến vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup. Giấc mơ đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh của bóng đá Việt Nam tưởng như rất gần, nhưng vẫn rất xa xôi.

Chú thích ảnh
Bóng đá Việt Nam hướng đến vòng loại cuối cùng World Cup 2022 với cảm hứng mãnh liệt. Ảnh: TTXVN.

Sau khi có kết quả bốc thăm vòng loại thứ 3 World Cup 2022 ngày 1/7 vừa qua với việc nằm chung bảng Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman, từ các chuyên gia, lãnh đạo VFF đến Ban huấn luyện và chính các cầu thủ đều cảm thấy vinh dự và tự hào, đồng thời xem đây như là cơ hội hiếm có để đội tuyển Việt Nam có dịp được thi đấu với những đối thủ mạnh, hàng đầu châu lục.

Những cơ hội ấy không dễ gì có được với bất kỳ đội bóng nào, thậm chí tiền cũng không mua được vì tính chất của các cuộc đấu trong khuôn khổ vòng loại World Cup nó khác biệt với các trận giao hữu nếu có. Vì thế, HLV Park Hang-seo cùng các học trò rất trân trọng cơ hội mà mình đã nắm bắt được và giờ là lúc đội tuyển Việt Nam làm tất cả những gì có thể để chuẩn bị cho loạt trận đấu của vòng loại cuối cùng World Cup 2022 sẽ khởi tranh từ ngày 2/9 tới.

Với những đối thủ chung bảng B mạnh như vậy thì sẽ là phi lý và viển vông nếu như chúng ta nghĩ đến việc đội tuyển Việt Nam có thể cạnh tranh sòng phẳng một trong hai vị trí dẫn đầu để sở hữu tấm vé tham dự VCK World Cup 2022.

Ngay cả vị trí thứ 3 ở bảng đấu, cơ hội đến với trận play-off thầy trò HLV Park Hang-seo cũng ít khả năng có thể chạm tới được nếu thẳng thắn nhìn nhận vào mặt bằng chuyên môn, so sánh trình độ với những đối thủ trong cùng bảng đấu. Nhưng với chức vô địch AFF Cup là đại diện duy nhất của Đông Nam Á đến với vòng loại cuối cùng hay vào tứ kết ASIAN Cup thì đội tuyển Việt Nam sẽ không phải là đội lót đường ở bảng B.

Thầy trò HLV Park Hang-seo hoàn toàn có thể nghĩ đến việc kiếm điểm, thậm chí là chiến thắng trước những đối thủ vừa sức, không quá khác biệt về trình độ với mình như Oman hay Trung Quốc chẳng hạn.

Tất nhiên, đây mới chỉ là những suy nghĩ chủ quan và lạc quan, kết quả cụ thể chỉ thực tế sân cỏ mới có thể trả lời được. Hơn nữa, đội tuyển Việt Nam ngoài việc tìm ra những phương án khắc chế được đối phương thì còn cần có sự chuẩn bị tốt nhất cho mình trước khi bước vào tranh tài tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Với mong muốn tạo điều kiện cho đội tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho chiến dịch vòng loại thứ 3 World Cup 2022, phương án V-League thi đấu tập trung giai đoạn hai đã được đưa ra và có sự đồng thuận của 14 CLB. Mục tiêu kết thúc mùa giải vào ngày 22/8 để ngay sau đó đội tuyển Việt Nam có thể tập trung chuẩn bị cho trận mở màn vòng loại thứ ba gặp Saudi Arabia coi như đã thực hiện được.

Bài toán khó lúc này dồn về phía Ban huấn luyện cùng các cầu thủ đội tuyển Việt Nam, làm sao để chúng ta có sự tập trung đầy đủ tinh thần và sức lực cho các trận đấu quan trọng bắt đầu từ tháng 9. V-League thi đấu tập trung, rút ngắn được quỹ thời gian nhưng mặt trái của mật độ thi đấu dày chính là nguy cơ chấn thương tiềm ẩn và tổn thất lực lượng mà không có HLV nào mong muốn.

Đội tuyển Việt Nam đã mất Hùng Dũng ở vòng loại thứ 2 vì chấn thương, Tuấn Anh sau một trận cũng đã phải làm khán giả bất đắc dĩ, HLV Park Hang-seo không hề muốn điều tương tự xảy ra với các học trò của mình, nhất là trong bối cảnh việc chọn lọc, thử nghiệm các nhân tố mới cho đội tuyển Việt Nam vốn đã khó nay lại càng khó hơn gấp nhiều lần.

Trước khi nghĩ đến tấm vé dự World Cup hay suất đá play-off thì chúng ta phải hài lòng với mục tiêu thực tế là đội tuyển Việt Nam có trận thắng đầu tiên tại vòng loại cuối cùng của World Cup 2022.

Đó chẳng phải đã là niềm vui lớn hay sao?

Theo Thethaovanhoa.vn