08:18 28/08/2025

Nguồn vốn chính sách: Đòn bẩy phát triển kinh tế hộ dân vùng khó Tuyên Quang

Những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã trở thành bệ đỡ quan trọng đối với hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách tại Tuyên Quang. Không chỉ giúp người dân có điều kiện đầu tư sản xuất, cải thiện sinh kế, các chương trình vay vốn ưu đãi còn góp phần mang nước sạch về vùng khó, nâng cao chất lượng đời sống và thúc đẩy xây dựng nông thôn mới.

Mang những giếng nước sạch về vùng khó

Nhiều năm trước, gia đình anh Khương Anh Tú, thôn Tân Hồng, xã Sơn Dương phải phụ thuộc vào giếng khơi để sinh hoạt. Mùa khô thường xuyên thiếu nước, thậm chí có năm cả tháng gia đình không có nước dùng. Cuối năm 2024, anh Tú vay 50 triệu đồng từ chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường của Ngân hàng Chính sách xã hội để xây bể chứa, mua téc, lắp đặt đường ống. Nhờ đó, gia đình có nguồn nước ổn định, sạch sẽ, đồng thời xây dựng được công trình vệ sinh khép kín, đảm bảo sức khỏe và môi trường sống.

Chú thích ảnh
Cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH Sơn Dương thăm công trình nước sạch và vệ sinh của gia đình anh Khương Anh Tú, xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Tương tự, gia đình chị Lê Thị Luận, tổ dân phố Tân Bắc, xã Sơn Dương, trước đây chỉ dùng nước giếng đào, mùa khô cạn kiệt, mùa mưa lại đục ngầu, tiềm ẩn nguy cơ bệnh tật. Được sự hướng dẫn của tổ tiết kiệm vay vốn, cuối năm 2024, chị vay 50 triệu đồng để khoan giếng sâu, lắp bồn lọc và bể chứa. Giờ đây, gia đình chị yên tâm có nước sạch quanh năm.

Theo bà Lương Thị Uyên, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Dương, nhờ vốn tín dụng ưu đãi, tỷ lệ hộ dân có công trình vệ sinh hợp chuẩn đạt trên 92%, tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh gần 97%. Đây là tiêu chí quan trọng để địa phương hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Hiện đại hóa nông nghiệp nhờ vốn vay chính sách

Tại xã Tân Trào, những hộ trồng chè đã mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới tự động, trong đó có nhiều gia đình vay vốn tín dụng chính sách để lắp đặt. Ông Đoàn Văn Thạnh, thôn Trung Long, cho biết năm 2023 gia đình ông được vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Sơn Dương để đầu tư hệ thống tưới phun sương cho hơn 5 sào chè. Nhờ đó, tiết kiệm 30–50% lượng nước, giảm chi phí nhân công và giúp cây chè phát triển đồng đều.

Gia đình chị Nguyễn Thị Phương, thôn Vi Lăng, xã Phú Lương, cũng vay 70 triệu đồng để đầu tư hệ thống tưới tự động cho diện tích rau màu. Chỉ với thao tác trên điện thoại, vườn rau được tưới đều, năng suất và chất lượng tăng lên rõ rệt.

Chú thích ảnh
Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH gia đình ông Đoàn Văn Thạnh, xã Tân Trào
đã lắp đặt tưới nước tự động cho vườn chè của gia đình 

Theo bà Hoàng Lê Na, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Sơn Dương, mức vay tối đa với hộ nghèo hiện là 100 triệu đồng, lãi suất 6,6%/năm, thời hạn vay tới 10 năm; hộ cận nghèo 7,92%/năm. Với chương trình vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, mức vay cũng lên tới 100 triệu đồng/hộ, lãi suất 9%/năm, không yêu cầu thế chấp. Chính sách ưu đãi này đã giúp nông dân mạnh dạn đổi mới phương thức sản xuất, hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, bền vững.Hiện Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Sơn Dương đang triển khai 19 chương trình tín dụng với tổng dư nợ hơn 950 tỷ đồng, cấp vốn vay cho trên 17.000 hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách.

Các chương trình vay vốn ưu đãi không chỉ tạo điều kiện phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, mà còn góp phần xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao chất lượng đời sống cho người dân ở vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thu Huyền