Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya (NOC) cho biết doanh thu từ dầu mỏ của nước này trong tháng 5 năm nay đã đạt gần 4 tỷ USD, mức cao nhất theo tháng trong vòng 10 năm qua.
Cơ sở khai thác dầu Al-Sharara ở Libya. Ảnh: AA/TTXVN
Theo truyền thông địa phương ngày 1/6, Chủ tịch NOC Masoud Suleman cho biết tập đoàn này cũng đã ký hợp đồng tiếp nhận 17 tàu chở xăng trong tháng 5/2026, đánh dấu mức nhập khẩu nhiên liệu hàng tháng cao nhất trong lịch sử hoạt động của tập đoàn này.
Ông Suleman nhấn mạnh NOC sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm bảo đảm nguồn cung nhiên liệu ổn định cho thị trường trong nước, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, đồng thời duy trì sản lượng khai thác và gia tăng nguồn thu từ dầu mỏ. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, một số thành phố ở miền Tây Libya đã xuất hiện tình trạng thiếu hụt nhiên liệu. Tình trạng này khiến người dân phải xếp hàng dài chờ mua nhiên liệu, đồng thời tạo áp lực lớn đối với hệ thống phân phối.
Dầu khí hiện vẫn là nguồn thu ngoại tệ và ngân sách chủ yếu của Libya. Tuy nhiên, hoạt động khai thác và xuất khẩu năng lượng của nước này thường xuyên bị gián đoạn trong những năm qua do xung đột vũ trang, bất ổn chính trị và các tranh chấp liên quan đến quyền kiểm soát cơ sở hạ tầng dầu mỏ.
Giới quan sát nhận định doanh thu khả quan trong tháng 5 thể hiện nỗ lực của Libya trong việc duy trì sản lượng và ổn định hoạt động xuất khẩu năng lượng, bất chấp những thách thức về kinh tế và an ninh vẫn hiện hữu tại quốc gia Bắc Phi này.