Đoạn video ghi lại cảnh con chim khổng lồ cao gần 1 mét thong thả băng qua đường tại tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc, gần đây đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Cộng đồng mạng tranh luận sôi nổi về việc liệu video này có phải là thật hay không.
Con chim khổng lồ trong đoạn video gây sốt mạng xã hội Trung Quốc. Ảnh: Global Times
Trong đoạn video, con chim đen khổng lồ bình thản băng qua đường với đôi cánh khép gọn. Các phương tiện ở cả hai chiều đều dừng lại, kiên nhẫn chờ con chim đi qua. Do kích thước quá lớn và nổi bật, nhiều cư dân mạng thậm chí còn nghi ngờ rằng đó có thể là người mặc trang phục hóa trang, hoặc sản phẩm do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.
Đoạn video được một phụ nữ họ Li quay vào ngày 21/3 trên quốc lộ 302, gần làng Jiushaping, thị trấn Jingxin thuộc thành phố Hunchun, tỉnh Cát Lâm. Li cho biết bà bất ngờ phát hiện con chim khi đang lái xe và rất kinh ngạc bởi kích thước của nó. Theo ước tính của bà, khi đứng thẳng, con chim cao gần một mét.
Bà nhận thấy con chim dường như không hề sợ con người, thong thả đi lại giữa lòng đường. Nhiều phương tiện đã dừng lại, trong khi một số người dân đứng gần đó tranh thủ chụp ảnh. Theo truyền thông địa phương, con chim chỉ xuất hiện trên đường vài chục giây rồi rời đi.
Tờ Global Times (Trung Quốc) ngày 23/3 dẫn lời cơ quan bảo vệ động vật hoang dã địa phương xác nhận rằng con chim trong video thực sự là một con kền kền, tại khu vực Đông Bắc Trung Quốc thường được gọi là “zuoshandiao”.
Bà Li chia sẻ rằng hàng năm có lượng lớn chim di cư đến thị trấn Jingxin vào mùa Xuân và mùa Thu. Dù người dân địa phương đã quen với việc nhìn thấy nhiều loài chim khác nhau, nhưng đây là lần đầu tiên bà Li được tận mắt nhìn thấy con kền kền lớn như vậy ở cự ly gần.
Ông Lin Wei tại hội bảo vệ động vật hoang dã Hunchun, trực thuộc chính quyền địa phương, khẳng định rằng con chim trong video thực chất là kền kền. Là một loài được bảo vệ cấp quốc gia. Kền kền có thể đạt chiều dài thân lên tới 120 cm và sải cánh khoảng hai mét. Vào đầu mùa Xuân, tình trạng tan băng có thể khiến cá chết trong vùng đất ngập nước phân hủy, thu hút các loài ăn xác thối như kền kền. Ông khuyên công chúng nên giữ khoảng cách an toàn và tránh làm phiền loài kền kền.
Ngoài ra, ông Lin Wei đánh giá vùng đất ngập nước Jingxin là điểm dừng chân quan trọng dọc theo tuyến đường di cư chính ở Đông Bắc Á, nơi hàng trăm nghìn con chim tập trung mỗi mùa Xuân và mùa Thu. Các loài quý hiếm như sếu đầu đỏ, cò phương Đông và đại bàng biển Steller, tất cả đều nằm trong danh mục bảo vệ cấp cao nhất cấp quốc gia, thường xuyên xuất hiện tại khu vực này. Cảnh tượng "hàng ngàn con chim bay lượn" đã trở thành biểu tượng của hệ sinh thái địa phương.
Ông Lin nói: “Các đội bảo vệ chim của chúng tôi tuần tra quanh năm, còn người dân địa phương đã quen với việc nhường đường cho động vật hoang dã. Điều đó trở thành nếp sinh hoạt theo mùa ở nơi này”.
Hunchun có tỷ lệ che phủ rừng lên tới 86%, tạo môi trường sống lý tưởng cho nhiều loài động vật hoang dã.