09:06 01/09/2012

"Nguồn cội" sẽ ra mắt bằng Quốc Trung và Thanh Lam

Đã từng rất thành công với dự án âm nhạc "Đường xa vạn dặm", giờ đây Quốc Trung quyết định tìm về với "Nguồn cội" của mình. Dự án âm nhạc mới này của anh hứa hẹn sẽ mang tới những cơ hội "đã tai", "đã mắt" cho những người thực sự yêu mến âm nhạc...

Đã từng rất thành công với dự án âm nhạc "Đường xa vạn dặm", giờ đây Quốc Trung quyết định tìm về với "Nguồn cội" của mình. Dự án âm nhạc mới này của anh hứa hẹn sẽ mang tới những cơ hội "đã tai", "đã mắt" cho những người thực sự yêu mến âm nhạc, cũng như những người trong giới... Chẳng thế mà, ngay khi chưa công bố chính thức, dự án đã khiến rất nhiều khán giả "sôi sục" chờ đón...


Ngày 1/9/2012, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, nhạc sĩ Quốc Trung cùng các khách mời đặc biệt gồm nữ ca sĩ Thanh Lam, nghệ sĩ quốc tế Nguyên Lê (Pháp), nghệ sĩ Dhafer Youssef (Tuynidi) cùng nghệ sĩ Rhani Krija (Morocco/Đức), ra mắt trong chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên "Khởi nguồn".


"Khởi nguồn" là chương trình mở màn cho dự án âm nhạc mới mang tên “Nguồn cội” của nhạc sĩ Quốc Trung và nhóm nghệ sĩ thực hiện chương trình “Đường xa vạn dặm”.



Theo lý giải của vị giám khảo nổi tiếng của Vietnam Idol, dự án “Nguồn cội” sẽ là một sự giao thoa thú vị giữa âm nhạc Việt Nam và âm nhạc thế giới với sự kết hợp nhiều màu sắc của các thể loại âm nhạc như jazz, world music, nhạc điện tử (electronic), nhạc dân gian (traditional) cùng hình thức âm nhạc thể nghiệm (experimental music).


Theo anh, các hoạt động nằm trong khuôn khổ của dự án cũng sẽ là dịp để nghệ sĩ Việt Nam được giao lưu và hợp tác với những nghệ sĩ nổi tiếng thế giới, đặc biệt là những người đã góp phần đưa âm nhạc của đất nước họ vượt ra khỏi phạm vi quốc gia.


Trong chương trình đầu tiên này, ngoài sự góp mặt của nữ ca sĩ Thanh Lam và nghệ sĩ Pháp gốc Việt Nguyên Lê đã rất nổi tiếng với khán giả Việt Nam, thì nghệ sĩ đàn Oud, ca sĩ và nhạc sĩ Dhafer Youssef - một trong những gương mặt của dòng world music thành công nhất của Bắc Phi và âm nhạc Arập cũng rất được mong chờ.


Là nhạc sĩ, ca sĩ và là nghệ sĩ chơi đàn Oud nổi tiếng tại châu Âu, Dhafer đã phát hành 4 album và hợp tác với nghệ sĩ kèn trumpet nổi tiếng Paolo Fresu và nghệ sĩ guitar người Na Uy Eivind Aarset. Anh đã biểu diễn cùng các nghệ sĩ nổi tiếng khác, và đã từng có những lần cộng tác cùng nghệ sĩ Nguyên Lê. Và cũng chính nghệ sĩ Nguyên Lê đã là "đầu mối" mời Dhafer Youssef về Việt Nam biểu diễn lần này.


Còn Rhani Krija là một nghệ sĩ bộ gõ nổi tiếng gốc Marocco và hiện đang định cư tại Ðức. Anh cũng đã được biết đến nhiều hơn qua dự án Sacred Love của ca sĩ Sting. Rhani Krija là nghệ sĩ nhạc jazz và world music nổi tiếng, rất am hiểu các nhạc cụ gõ như Darbouka, Riqq, các loại trống... Âm nhạc của Rhani Krija chịu ảnh hưởng nhiều của âm nhạc truyền thống Arập và Bắc Phi, phong cách Mỹ Latinh, Blues, Reggae và Pop.


Đặc biệt, đêm diễn "Khởi nguồn" còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ trẻ Việt Nam, trong đó đặc biệt là đào nương trẻ Kiều Anh, sinh viên đàn tranh của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống ca trù nổi tiếng Hà Nội, Kiều Anh đã được thừa hưởng và sống cùng những tinh hoa âm nhạc dân gian Việt Nam từ rất sớm... Là một ca nương trẻ, lại được đào tạo một cách chuyên nghiệp và bài bản dưới sự dìu dắt của nhạc sĩ Quốc Trung, Kiều Anh có đầy đủ những tố chất để trở thành một ca sĩ nổi bật của dòng nhạc world music ở Việt Nam trong tương lai không xa.


Thời gian qua, Kiều Anh cũng đã tham gia dự án “Ðường xa vạn dặm” và “Không gian âm nhạc” của nhạc sĩ Quốc Trung, và được biết đến như một điểm nhấn "lạ" của những chương trình này...


Đào nương trẻ Kiều Anh.


Chương trình sẽ chia làm 3 phần. Phần một giới thiệu những tác phẩm của Nguyên Lê, trong đó có những bài hát dân gian Việt Nam được anh hòa âm. Phần hai sẽ trình diễn lại những tác phẩm trong album “Đường xa vạn dặm”, nhưng được chuyển soạn lại cho mới hơn. Còn ở phần ba, nữ ca sĩ Thanh Lam biểu diễn một số tác phẩm trong album mới sắp phát hành của cô.


Bật mí về dự án âm nhạc mới, ca sĩ Thanh Lam cho biết, lần này chị sẽ thử nghiệm với thể loại nhạc world music với hy vọng sẽ khám phá bản thân mình hơn. “Nhiều người hoài nghi về việc một người đàn bà hát luôn cháy hết mình như tôi sẽ phải tiết chế thế nào khi hát sang world music. Tôi sẽ thể hiện điều đó theo tổng phổ chung cùng cả ban nhạc. Tôi tin vào khả năng sản xuất của anh Quốc Trung và tin đây sẽ là thử nghiệm mới mẻ của tôi”, Thanh Lam chia sẻ.


Trong dự án "Nguồn cội" đầy mới mẻ này, không chỉ chú trọng việc trình diễn trên sân khấu, mà một trong những "đích" nhạc sĩ Quốc Trung và nhóm thực hiện chương trình "nhắm" tới chính là phát hành album. Sau đêm diễn "Khởi nguồn", êkíp sản xuất sẽ thu băng chương trình và phát hành. Trước đó, từ ngày 22/8, khi nghệ sĩ Nguyên Lê có mặt tại Việt Nam, các nghệ sĩ đã cùng nhau thu âm cho album mới mang tên “Nguồn cội” của nhạc sĩ Quốc Trung, cùng một album mới của nữ ca sĩ Thanh Lam do nhạc sĩ Quốc Trung sản xuất.


Dự kiến hai album này sẽ được phát hành trong và ngoài nước vào đầu năm 2013. Từ đó, hai album cùng các hoạt động khác của “Nguồn cội” sẽ tham gia những Festival âm nhạc quốc tế nhằm quảng bá và giới thiệu vẻ đẹp cùng những tinh hoa của âm nhạc dân gian Việt Nam tới khán giả quốc tế...



T.Anh