02:11 29/02/2012

Người Việt tại Angiêri ủng hộ huyện đảo Trường Sa

Đại sứ quán Việt Nam tại Angiêri vừa tổ chức cuộc vận động quyên góp ủng hộ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1...

Hưởng ứng cuộc vận động “Cán bộ, đảng viên, người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Trường Sa thân yêu” do Đảng ủy ngoài nước phát động, Đại sứ quán Việt Nam tại Angiêri vừa tổ chức cuộc vận động quyên góp ủng hộ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.

Tại buổi lễ quyên góp, Đại sứ nước ta Đỗ Trọng Cương đã nêu bật tầm quan trọng và ý nghĩa của đợt vận động, đồng thời biểu dương cộng đồng người Việt Nam tại Angiêri đã tích cực tham gia các hoạt động hướng về quê hương đất nước, thường xuyên ủng hộ công tác thiện nguyện tại Việt Nam.

Toàn thể cán bộ, nhân viên, đảng viên Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, các cán bộ, kỹ sư và công nhân Việt Nam đang làm việc tại Angiêri đã tích cực tham gia các hoạt động quyên góp.


 

Tổng số tiền quyên góp cho quân và dân huyện đảo Trường Sa được 127.100 đina, 16.360.000 đồng Việt Nam và 545 USD. Ảnh: Phong  Anh.



Tổng số tiền quyên góp được là 127.100 đina, 16.360.000 đồng Việt Nam và 545 USD. Đây là đợt đóng góp thiết thực của cộng đồng người Việt Nam tại Angiêri để hỗ trợ cán bộ, chiến sỹ, nhân dân huyện đảo Trường Sa.

Đại sứ Đỗ Trọng Cương nhấn mạnh số tiền này tuy chưa lớn, nhưng biểu hiện tình thân thương và nghĩa đồng bào của cộng đồng người Việt Nam tại Angiêri luôn hướng về quê hương đất nước, hướng về đồng bào, chiến sỹ trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc tại huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.

Đại sứ quán Việt Nam tại Angiêri sẽ sớm chuyển số tiền trên về nước để trao cho đồng bào và chiến sỹ huyện đảo Trường Sa.


TTXVN/Tin Tức