06:06 09/06/2018

Người Việt bị thiệt hại nặng trong vụ cháy Trung tâm thương mại ở Kazan (Nga)

Hội người Việt tại thành phố Kazan, Liên bang Nga cho biết tổng số hàng hóa của bà con người Việt Nam bị thiệt hại trong vụ cháy Trung tâm thương mại có thể lên tới 31 triệu rúp (khoảng 0,5 triệu USD).

Trước đó, sáng 5/6, đã xảy ra vụ cháy lớn ở Trung tâm thương mại “Hải cảng” (Port) nằm trên đường Orenburg, thành phố Kazan, gồm ba tòa nhà với 2.000 kiot cho thuê. Diện tích cháy lên đến 2.800 mét vuông. Hơn 300 người đã tham gia chữa cháy và phải mất 7 giờ đồng hồ mới hoàn toàn dập tắt được ngọn lửa tại đây.

Rất may không có nạn nhân thương vong trong vụ hỏa hoạn, tuy nhiên, những người kinh doanh tại đây bị thiệt hại rất nhiều về hàng hóa và tài sản. Bộ Tình trạng Khẩn cấp đã khởi tố vụ án hình sự và tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến  vụ cháy.

Ngay sau khi biết tin, Ban Công tác cộng đồng Đại sứ quán nước ta đã liên hệ với Lãnh đạo Hội người Việt Nam tại Kazan và được biết tại Trung tâm có 31 hộ kinh doanh người Việt thuê 70 kiot buôn bán tại đây. Đây phần lớn là các hộ nghèo, không đủ tiến thuê chỗ ở các chợ bán buôn.

Khoảng hơn một nửa số kiot của người Việt nằm trong khu vực bị cháy hoàn toàn, số kiot còn lại chưa bị đám cháy lan tới nhưng toàn bộ hàng hóa bị hư hại hoàn toàn do khói bụi của hỏa hoạn và nước cứu hỏa.

Hội người Việt tại thành phố Kazan cho biết tổng số hàng hóa của bà con ta đang kinh doanh tại đây bị thiệt hại có thể lên tới 31 triệu rúp (khoảng 0,5 triệu USD). Trong số những hộ gia đình người Việt bị nạn dịp này có những hộ đã phải chịu thiệt hại về tài sản trong 4 lần cháy chợ trong vài năm gần đây nên hoàn cảnh của họ vô cùng khó khăn.

Anh Đoàn Danh Lam, Chủ tịch Hội người Việt Nam cho biết, ngày 6/6, trong buổi họp với thương nhân thuê quầy, chủ sở hữu trung tâm thương mại "Port", ông Bulat Nagaev hứa sẽ khôi phục lại tòa nhà bị hư hỏng vì đám cháy trong vòng hai tháng, đồng thời sẽ sắp xếp đủ chỗ cho các thương nhân đã bị cháy quầy hàng, cũng như hỗ trợ tiền thuê kiot một tháng.

Chiều 7/6, Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại Kazan đã tổ chức cuộc họp để nắm thông tin chính xác về thiệt hại của bà con và phát động phong trào quyên góp trong cộng đồng người Việt tại đây phát huy tinh thần “lá lành đùm lá rách” quyên góp ủng hộ các hộ gia đình người Việt Nam trong vụ cháy.

Mặt khác, Ban Quản lý Trung tâm thương mại Altyn ở Kazan, nơi có hàng trăm hộ gia đình người Việt kinh doanh, đã quyết định miễn tiền thuê quầy trong hai tháng đối với những bà con bị thiệt hại trong vụ cháy, nếu có nhu cầu chuyển sang kinh doanh tại trung tâm thương mại này.

Trưởng ban Công tác cộng đồng Đại sứ quán, Tham tán Nguyễn Quỳnh Mai cho biết Đại sứ quán thường xuyên liên hệ với Hội người Việt và các cơ quan chức năng của bạn tại Kazan để có biện pháp bảo vệ quyền lợi của các hộ kinh doanh người Việt tại Trung tâm thương mại “Port” và có kế hoạch vận động cộng đồng ta tại Nga quyên góp giúp đỡ những gia đình bị thiệt hại trong vụ cháy vừa qua.

TTXVN/Báo Tin tức