08:08 08/08/2012

Người Việt bị chém tại Malaysia đã qua cơn nguy kịch

Chị Vương Thị Thắm, 35 tuổi, nạn nhân trong vụ giết người tại bang Xelango (Selangor, Malaixia) đêm 5/8, đang dần bình phục. Các bác sĩ phòng Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Kuala Lumpur , cho biết tình trạng sức khỏe của nạn nhân đã khá hơn và có thể nói chuyện được trong một vài ngày tới.

Chị Vương Thị Thắm, 35 tuổi, nạn nhân trong vụ giết người tại bang Selangor, Malaysia đêm 5/8, đang dần bình phục. Các bác sĩ phòng Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Kuala Lumpur , cho biết tình trạng sức khỏe của nạn nhân đã khá hơn và có thể nói chuyện được trong một vài ngày tới.

Bệnh viện Kualar Lampur, nơi nạn nhân nữ đang được điều trị - Ảnh: Internet


Chị Vương Thị Thắm, người Thái Nguyên, là một trong hai nạn nhân của vụ chém người tại thị trấn Kajang, bang Selangor, xảy ra lúc 21 giờ tối 5/8. Nạn nhân còn lại là anh Nguyễn Hữu Cảnh, 33 tuổi, người Hà Tây (Hà Nội), đã tử vong tại chỗ.

Ông Trịnh Vinh Quang, Tham tán công sứ phụ trách lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, cho biết ngay sau khi nhận được tin trên, sứ quán nước ta đã vào cuộc, gửi công hàm tới Bộ Ngoại giao Malaysia, liên hệ với cảnh sát và các cơ quan hữu quan của Malaysia để tìm hiểu vụ việc. Sứ quán cũng đã cử cán bộ tới thăm nạn nhân Thắm tại bệnh viện và tiếp tục theo dõi, phối hợp với phía bạn để sớm giải quyết vụ việc ổn thỏa.

Hiện khu vực điều trị cho nạn nhân đang được cảnh sát Malaixia canh phòng nghiêm ngặt để bảo vệ nhân chứng, phục vụ cho công tác điều tra.


TTXVN/Tin Tức