11:21 30/11/2022

Người Ukraine nén chịu nhọc nhằn chờ hàng viện trợ mùa đông

“Chúng tôi hy vọng rằng mùa Giáng sinh đang đến gần sẽ không khiến các bạn quên đi bi kịch của chúng tôi và quen với sự đau khổ của chúng tôi”, đệ nhất phu nhân Ukraine Zelenska kêu gọi châu Âu.

Chú thích ảnh
Quốc kỳ Ukraine phấp phới gần tượng đài Tổ quốc Ukraine ở Kiev, ngày 29/11/2022. Ảnh: AP

Một bầu không khí yên tĩnh khó chịu bao trùm Kiev ngày 29/11 khi cư dân thủ đô Ukraine nơm nớp chuẩn bị đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa phá hủy thêm cơ sở hạ tầng năng lượng trong lúc mùa Đông đã đến gần.

Để giảm bớt những khó khăn và đảm bảo 43 triệu dân Ukraine có thể duy trì quyết tâm trong tháng thứ 10 xung đột, các đồng minh NATO đang xem xét gửi tên lửa Patriot và tăng cường cung cấp chăn, máy phát điện và các nhu yếu phẩm cơ bản khác cho Ukraine.

Đệ nhất phu nhân Ukraine kêu gọi phương Tây duy trì sự kiên định mà người Ukraine đã thể hiện trước chiến dịch quân sự của Tổng thống Nga Putin. “Người Ukraine rất mệt mỏi với cuộc chiến này, nhưng chúng tôi không có lựa chọn nào khác trong vấn đề này”, bà Olena Zelenska, phu nhân Tổng thống Volodymyr Zelensky, trả lời phỏng vấn đài BBC trong chuyến thăm Anh.

“Chúng tôi hy vọng rằng mùa Giáng sinh đang đến gần sẽ không khiến các bạn quên đi bi kịch của chúng tôi và quen với sự đau khổ của chúng tôi”, bà Zelenska nói thêm

Chú thích ảnh
Đệ nhất phu nhân Olena Zelenska (phải) được phu nhân Thủ tướng Anh Akshata Murty đón tiếp bên ngoài Số 10 Phố Downing ở London ngày 28/11/2022. Ảnh: AP 

Một cuộc họp kéo dài hai ngày của các ngoại trưởng NATO tại Bucharest, Romania, có khả năng chứng kiến ​​liên minh 30 quốc gia này đưa ra những cam kết mới về hỗ trợ phi sát thương cho Ukraine: nhiên liệu, máy phát điện, vật tư y tế và thiết bị mùa đông, cùng với những hỗ trợ quân sự mới.

Chính phủ Mỹ đã công bố chi 53 triệu USD để mua các thiết bị điện cho lưới điện của Ukraine, cùng với cơ sở hạ tầng cấp nước và sưởi ấm vốn chịu thiệt hại nặng nề từ các cuộc tấn công của Nga bắt đầu từ ngày 10/10, điều mà giới chức phương Tây cáo buộc là một nỗ lực của Nga nhằm vũ khí hóa cái lạnh mùa Đông.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã xác nhận tại Bucharest rằng việc chuyển giao các hệ thống tên lửa tinh vi như Patriot đang được xem xét. Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết Lầu Năm Góc sẵn sàng cung cấp hệ thống phòng không này.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định chỉ có sự ủng hộ mạnh mẽ cho Ukraine mới tác động đến Điện Kremlin. Ông cho biết việc viện trợ quân sự của Mỹ và NATO sẽ được tăng cường hơn sau khi hạm đội Biển Đen của Nga bắn phá các thành phố và thị trấn của Ukraine, siết chặt các chuyến hàng xuất khẩu ngũ cốc tại cảng của Ukraine.

“Chúng tôi sẽ không nản lòng”, ông Blinken nói với các phóng viên. “Chúng tôi sẽ tăng cường sự hiện diện của NATO từ Biển Đen đến Biển Baltic".

Chú thích ảnh
Người dân đứng gần một lều sưởi "bất khả chiến bại" ở Kiev, ngày 28/11/2022. Ảnh: AP 

Hiện tại, khoảng 1/3 người dân Ukraine phải đối mặt với sự gián đoạn cung cấp điện, do nhu cầu gia tăng khi nhiệt độ lạnh hơn và các cơ sở điện bị phá hủy.

Nhà điều hành hệ thống điện Ukrenergo cho biết: “Sự thiếu hụt tổng thể trong hệ thống năng lượng là hậu quả của 7 đợt tấn công tên lửa Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của đất nước”.

Thị trưởng Kiev, Vitali Klitschko cho biết thành phố tiếp tục bị gián đoạn nguồn cung cấp điện, nhiệt và nước, khiến các nhà chức trách phải xem xét việc di dời một số cư dân đến các vùng ngoại ô.

Lúc này, chính phủ Ukraine đang nỗ lực giúp người dân đối phó với thời tiết lạnh giá và có tuyết rơi. Họ đã triển khai hàng trăm trạm trợ giúp, được đặt tên là “Điểm bất khả chiến bại”, nơi cư dân bị mất điện, sưởi ấm và nước có thể trú ẩn để lấy hơi ấm, sạc điện thoại, ăn nhẹ với đồ uống nóng, thậm chí có cả giải trí.

“Tôi không có điện trong hai ngày. Bây giờ chỉ có ít điện và không có khí đốt”, ông Vanda Bronyslavavina, người đã tìm đến một trung tâm trợ giúp như vậy ở khu phố Obolon của Kiev, cho biết.

Người đàn ông 71 tuổi than thở về bất ổn không biết Nga có tiếp tục các cuộc tấn công sau khi cơ sở hạ tầng vừa được khắc phục hay không. Một chu kỳ phá hủy và sửa chữa đầy khó chịu khiến cuộc sống thời chiến của ông và mọi người càng trở nên khó khăn hơn.

Chú thích ảnh
Một nhân viên cứu trợ pha trà cho các em nhỏ trong một lều sưởi ở Bucha, Ukriane, ngày 28/11/2022. Ảnh: AP 

Kyrylo Tymoshenko, Phó chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, cho biết các lực lượng Nga trong đêm 29/11 đã bắn tên lửa, pháo hạng nặng và tấn công UAV vào 7 khu vực ở phía nam và phía đông Ukraine. Theo quan chức này, tính đến 29/11, điện đã được khôi phục cho 24% cư dân ở thành phố  Kherson ở miền nam mà Kiev mới giành lại.

Còn ở miền đông, Thống đốc Serhiy Haidai cho biết, trên các chiến trường ở khu vực Luhansk, các lực lượng Ukraine đang tiếp tục tiến công chậm chạp, tiến về phía các tuyến phòng thủ của Nga được thiết lập giữa hai thành phố trọng điểm.

Trong khi đó, triển vọng hòa bình vẫn còn xa vời. Điện Kremlin tái khẳng định ngày 29/11 rằng các cuộc đàm phán sẽ có thể thực hiện được nếu Ukraine đáp ứng các yêu cầu của Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên: “Hiện tại không thể tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán nào vì phía Ukraine cực lực từ chối”.

Ông lưu ý rằng "ý chí chính trị và sự sẵn sàng thảo luận về các yêu cầu của Nga" là cần thiết để tiến hành đàm phán.

Chú thích ảnh
Bên trong một trung tâm "bất khả chiến bại" ở Bucha, Ukraine ngày 28/11/2022. Ảnh: AP 

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Zelensky, trong bài phát biểu qua video đêm 29/11, đã hoan nghênh một thỏa thuận tại Berlin của các bộ trưởng tư pháp của Nhóm G7 nhằm phối hợp chặt chẽ hơn trong việc điều tra các tội ác chiến tranh ở Ukraine. Ông Zelensky cho biết các bộ trưởng tư pháp sẽ giúp “cuối cùng khôi phục hiệu lực của luật pháp quốc tế, khôi phục toàn bộ hiệu lực của Hiến chương Liên Hợp Quốc và khiến Nga phải chịu trách nhiệm xứng đáng”.

Trong khi đó, Liên hợp quốc hoan nghênh khoản tài trợ 260.000 tấn phân bón từ các nhà sản xuất Nga vốn không thể xuất khẩu từ các cảng châu Âu vì những lo ngại về tài chính và bảo hiểm. Người phát ngôn của Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết con tàu MV Greenwich do Chương trình Lương thực Thế giới thuê đã rời Hà Lan vào 29/11 với 20.000 tấn phân bón của Nga đến Malawi.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo AP)