01:16 01/01/2012

Người trồng hoa Hà Nội bận rộn trong ngày Tết 2012

Ngày đầu tiên của năm mới 2012, cái lạnh và gió rét không làm cho không khí tại các vùng trồng hoa đào, quất cảnh của Hà Nội như Nhật Tân, Phú Thượng, Tứ Liên, Quảng An... kém phần sôi động.

Ngày đầu tiên của năm mới 2012, cái lạnh và gió rét không làm cho không khí tại các vùng trồng hoa đào, quất cảnh của Hà Nội như Nhật Tân, Phú Thượng, Tứ Liên, Quảng An... kém phần sôi động. Rất nhiều người đã đánh cả xe ô tô đưa gia đình, bạn bè ra tận vườn đào, quất ngắm nghía, đặt cây và tranh thủ chụp những bức ảnh kỷ niệm ngày đầu năm mới.

Anh Trần Tuấn Việt, ông chủ của gần 400 gốc đào thế, hội viên nông dân giỏi nhiều năm của quận Tây Hồ cho biết: Trong buổi sáng của ngày đầu tiên năm mới dương lịch, vườn đào nhà anh đã đón khá nhiều khách đến tham quan, ngắm nghía và đặt thuê để đến sau Rằm tháng Chạp sẽ mang cây về.

Theo anh Việt, Tết dương lịch năm nay, các vườn đào của Nhạt Tân sôi động hơn năm ngoái bởi có nhiều khách đến đặt thuê gốc và cả tranh thủ đến chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình, bạn bè. Dịch vụ cho thuê đào thế năm nay ở Hà Nội cũng khởi động sớm hơn dịp Tết năm ngoái vì càng ngày càng có nhiều người tiêu dùng đã chuyển từ phương thức “mua đứt” sang thuê gốc đào chơi Tết. Khoảng 20% số gốc đào trong vườn đào của gia đình anh hiện đã có khách đặt mua hoặc thuê.



Chụp ảnh cho con bên cây đào nở hoa sớm. Ảnh: An Đăng - TTXVN



Dù còn 3 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán, song nhiều hộ trồng đào ở Nhật Tân đã nhận định: Đào bích và đào phai của Nhật Tân năm nay chất lượng khá đều về dáng. Tuy nhiên, chất lượng hoa, nụ và cả lộc xanh chính xác nhất vẫn phải chờ đến Tết ông Công, ông Táo mới có thể chắc chắn được. Bởi lẽ, nếu từ nay đến ngày 23 tháng Chạp, trời có lạnh và ấm đan xen, hoa chắc chắn sẽ đẹp, dăm dày, lộc đều còn nếu trời toàn rét đậm thì sẽ có một số nụ hoa bị ”câm”, không nở kịp.

Còn tại vùng chuyên canh hoa Mê Linh, không khí cũng tất bật khẩn trương không kém. Anh Tạ Quang Rồng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mê Linh cho biết: Ngày đầu năm mới dương lịch, không khí sản xuất của bà con rất khẩn trương vì chỉ còn 3 tuần nữa là sẽ đến Tết Nguyên đán, thời điểm tiêu thụ hoa lên đến ”đỉnh điểm”. Thời tiết năm nay rét muộn nên người trồng hoa càng phải khẩn trương theo dõi tốc độ ra nụ, bung hoa, tỉa bớt các cành sâu, nụ hỏng của gần 400 ha hoa trên địa bàn. Theo anh Rồng, nếu thời tiết cứ tiếp tục rét và âm u, khả năng một số ruộng hoa hồng ở Mê Linh sẽ không đâm chồi, kết nụ kịp. Hiện, người trồng hoa ở Mê Linh đã tính đến phương án sưởi ấm cho cây hoa bằng cách chăng đèn khắp các cánh đồng trồng hoa hồng và hoa cúc.

Thanh Trà