02:22 23/02/2016

Người thầy thuốc say mê nghiên cứu khoa học

Với nhiều đề tài nghiên cứu, sáng kiến được áp dụng hiệu quả trong khám, điều trị cho người bệnh, gần 30 năm qua, thầy thuốc ưu tú, BS Lê Chính Chuyên, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình đã mang lại sức khỏe và tiếng cười cho hàng nghìn bệnh nhân.

Sinh ra tại miền quê nghèo, tận mắt chứng kiến cuộc sống của người dân quê mình còn đói ăn, bệnh tật, thiếu thuốc, anh Chuyên đã quyết tâm theo học nghề y với ước mong chữa bệnh cứu người. Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội khóa 1980 - 1986 chuyên ngành Gây mê hồi sức, sau đó thi đỗ bác sỹ nội trú có cơ hội được làm việc tại bệnh viện lớn nhưng năm 1987, BS Chuyên vẫn quyết tâm trở về công tác tại Bệnh viện đa khoa tỉnh để cống hiến sức trẻ cho quê hương. 

BS Lê Chính Chuyên (phải) đang khám cho bệnh nhân.

Nhận nhiệm vụ mới, BS Chuyên bắt tay ngay vào việc làm quen, học hỏi các đồng nghiệp đi trước. Trong điều kiện bệnh viện còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, BS Chuyên và các y, bác sỹ trong khoa từng bước nâng tầm khoa Gây mê hồi sức bằng việc triển khai những kỹ thuật gây tê vùng, giảm đau sau mổ và đặc biệt triển khai phòng hồi sức, thở máy và hồi sức những bệnh nhân nặng.

Sau 16 năm công tác, không ngừng học tập, năm 2003, BS Chuyên được bổ nhiệm Phó Trưởng khoa rồi Trưởng khoa Gây mê hồi sức. Năm 2007, BS Chuyên được bổ nhiệm Phó Giám đốc Bệnh viện kiêm Trưởng khoa Gây mê hồi sức. Với vai trò và trách nhiệm của mình, anh luôn là người tiên phong trong phát triển chuyên môn kỹ thuật. Cuối năm 2007, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình triển khai phẫu thuật sọ não cho bệnh nhân. Nhận thấy, gây mê cho phẫu thuật sọ não đã khó nhưng hồi sức cho bệnh nhân sau mổ còn khó hơn nhiều lần vì nhiều bệnh nhân phải thở máy dài ngày, vấn đề nuôi dưỡng, chăm sóc, theo dõi rất phức tạp. Do đó, BS Chuyên đã lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để học hỏi kiến thức, kinh nghiệm gây mê hồi sức trong và sau phẫu thuật sọ não. Nhờ đó, BS Chuyên và các đồng nghiệp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã triển khai thành công các ca phẫu thuật lấy máu tụ ngoài màng cứng, dưới màng cứng và lấy máu tụ trong não. Phẫu thuật sọ não thành công không chỉ giúp giảm tải cho bệnh viện tuyến trung ương mà còn giúp bệnh nhân được phẫu thuật sớm, tránh các tai biến, giảm chi phí cho gia đình bệnh nhân. Đến nay, Bệnh viện đa khoa tỉnh đã phẫu thuật sọ não cho từ 80 - 115 ca/năm.

BS Chuyên chia sẻ: “Trong rất nhiều bệnh nhân chấn thương sọ não được cứu sống, tôi nhớ nhất trường hợp bệnh nhân Nguyễn Văn Y, 55 tuổi, quê ở huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Bệnh nhân Y được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê, co giật, nguy cơ tử vong cao”.

Lần ấy, sau khi khám, làm xét nghiệm và chụp CT các bác sỹ chẩn đoán bệnh nhân Y bị chấn thương sọ não, tụ máu ngoài màng cứng, có dập não trên, rất nguy hiểm. Ca mổ được tiến hành thành công nhưng hồi sức sau mổ rất khó khăn do tri giác không cải thiện, gia đình đã xin chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Nhận thấy nếu chuyển bệnh nhân lên tuyến trên, trong quá trình di chuyển rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân nên BS Chuyên đã giải thích, thuyết phục người nhà để bệnh nhân ở lại bệnh viện. Chỉ sau một tháng được BS Chuyên và y bác sỹ điều trị hồi sức, nhiễm trùng phổi, truyền máu, truyền dịch nuôi dưỡng, bệnh nhân đã tiến triển tốt, sau đó xuất viện cùng gia đình với tình trạng sức khỏe ổn định.

Ngoài kỹ thuật gây mê hồi sức chấn thương sọ não, BS Chuyên cùng với y, BS khoa Gây mê hồi sức còn triển khai nhiều kỹ thuật mới khác như gây mê hồi sức cho bệnh nhân đa chấn thương, triển khai đơn vị giảm đau sau mổ... Năm 2010, số ca phẫu thuật thành công tại khoa Gây mê hồi sức từ 2.752 ca đến nay đã tăng lên gần 6.000 ca, góp phần quan trọng trong việc giảm tải áp lực cho bệnh viện tuyến Trung ương.

Không chỉ giỏi chuyên môn, BS Chuyên còn dành nhiều thời gian cho nghiên cứu khoa học, có nhiều sáng kiến, đề tài áp dụng hiệu quả trong khám, điều trị cho người bệnh. Năm 2011, trong quá trình điều trị cho các bệnh nhân, BS Chuyên nhận thấy tăng huyết áp là bệnh phổ biến, rất nhiều bệnh nhân vào viện cấp cứu vì biến chứng của tăng huyết áp do không được phát hiện bệnh hoặc không được theo dõi điều trị. Do vậy, BS Chuyên đã triển khai mô hình quản lý điều trị bệnh nhân tăng huyết áp giúp người bệnh theo dõi được tình trạng bệnh và có phương pháp điều trị phù hợp tránh gây biến chứng nguy hiểm. Sau 3 năm triển khai mô hình đã có hơn 1.000 bệnh nhân trong tỉnh Ninh Bình kiểm soát được huyết áp, giảm biến chứng, giảm tỷ lệ tử vong do bệnh gây ra.

Từ năm 2001 đến nay, BS Chuyên đã tham gia 11 đề tài nghiên cứu. Nổi bật có sáng kiến: “Gây tê tủy sống liều thấp trong phẫu thuật nội soi u xơ tiền liệt tuyến ở người cao tuổi” được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo. Đề tài này được coi là đã đặt nền móng cho việc triển khai gây mê cho phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Đó cũng là kết quả của quá trình miệt mài, say mê nghiên cứu khoa học của BS Chuyên.

BS Chuyên chia sẻ: "Để nâng cao hiệu quả công việc, nhất là trong ngành y tế, trước hết phải có lòng yêu nghề, tận tụy với công việc, miệt mài say mê, không ngừng học tập nâng cao trình độ, cập nhật thông tin, học hỏi bạn bè đồng nghiệp và trên hết là tinh thần phục vụ, sự gần gũi, chia sẻ, không vụ lợi. Bệnh nhân luôn là động lực, mục tiêu nghề nghiệp, những thành công dù là nhỏ nhưng cũng là niềm vui, hạnh phúc của bản thân tôi".

Với sự cố gắng, nỗ lực không ngừng, BS Lê Chính Chuyên được nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen của UBND tỉnh Ninh Bình, Bộ Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh. Năm 2012, BS Chuyên được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú. Năm 2015, BS Chuyên vinh dự được tặng Huân chương Lao động hạng Ba và là một trong những đại biểu của tỉnh đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc.

Với BS Chuyên, những danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng là nguồn cổ vũ động viên trong công việc, song niềm vui khi giúp người bệnh vượt qua bệnh tật là phần thưởng lớn nhất của những “chiến sĩ” mặc áo trắng.
Hải Yến