Với vai trò Trưởng phòng Công tác sinh viên và truyền thông, Bí thư Đoàn Trường đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, anh Đặng Hải Đăng (sinh năm 1990) luôn phát huy tinh thần gương mẫu, là người “thủ lĩnh” tin cậy. Trên từng lĩnh vực, từ giáo dục chính trị, tư tưởng đến tổ chức các phong trào tình nguyện, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp, anh luôn để lại dấu ấn, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và sức sáng tạo trong tuổi trẻ.
Anh Đặng Hải Đăng có hơn 25 lần tham gia hiến máu tình nguyện.
Nêu gương hành động, truyền lửa phong trào
Là sinh viên Trường đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long từ năm 2008, anh Đặng Hải Đăng sớm tham gia công tác Đoàn và phong trào sinh viên. Với kết quả học tập và hoạt động phong trào nổi bật, sau khi tốt nghiệp, anh được nhà trường giữ lại công tác. Hiện nay, anh vừa là Bí thư Đoàn trường vừa đảm nhiệm vai trò Trưởng Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông.
Qua hơn 15 năm gắn bó với công tác Đoàn, anh Đặng Hải Đăng luôn chủ động tham mưu, trực tiếp tổ chức, triển khai nhiều phong trào, hoạt động phù hợp với đặc thù sinh viên cũng như điều kiện thực tiễn của nhà trường. Anh vừa thực hiện vai trò chỉ đạo, vừa trực tiếp tham gia, từ đó tạo sức lan tỏa, thu hút đông đảo đoàn viên, sinh viên hưởng ứng, góp phần xây dựng môi trường giáo dục năng động, nhân văn.
Một trong những dấu ấn nổi bật là phong trào hiến máu tình nguyện, được duy trì thường xuyên tại trường với 3-4 đợt hiến máu mỗi năm. Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long luôn đi đầu, tích cực hưởng ứng phong trào hiến máu nhân đạo tại địa phương, đặc biệt các phong trào như “Lễ hội Xuân hồng” và “Những giọt máu hồng”. Với vai trò vừa là cầu nối, vừa là hạt nhân phong trào, anh đã hơn 25 lần hiến máu tình nguyện.
Sinh viên Phan Khải Toàn (Khoa Công nghệ ô tô) chia sẻ: “Thầy Đặng Hải Đăng luôn đi đầu trong mọi hoạt động, đặc biệt là hiến máu cứu người. Thầy không chỉ tuyên truyền, vận động mà còn trực tiếp làm gương. Từ nguồn cảm hứng đó, em tích cực tham gia các đợt hiến máu tình nguyện và đến nay đã 8 lần hiến máu. Theo em, đây là hoạt động thiện nguyện, nhân văn cao đẹp, vừa kịp thời hỗ trợ người bệnh, vừa thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng”.
Đặng Hải Đăng còn là thủ lĩnh trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng gắn với chuyên môn, ngành nghề đào tạo sinh viên. Anh trực tiếp tham gia cùng sinh viên, lấy hiệu quả và giá trị mang lại làm tiêu chí đánh giá, từ đó điều chỉnh nội dung, phương thức tổ chức phù hợp thực tiễn. Các chiến dịch như "Mùa hè xanh ", "Xuân tình nguyện" trở thành môi trường rèn luyện thực tiễn cho sinh viên. Nhiều đội hình tình nguyện chuyên ngành được thành lập, tiêu biểu như đội hình điện – điện tử, bình dân học vụ số… đã phát huy hiệu quả, vừa phục vụ cộng đồng, vừa tạo điều kiện để sinh viên vận dụng kiến thức chuyên môn vào thực tiễn, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng và ý thức trách nhiệm xã hội.
Anh Đặng Hải Đăng cho biết, qua nhiều năm tham gia, đảm nhiệm các vị trí công tác, anh nhận thức rõ vai trò then chốt của người đứng đầu trong tổ chức Đoàn, vừa dẫn dắt, vừa nâng cao hiệu quả phong trào. Người cán bộ Đoàn phải gương mẫu, đi đầu, trực tiếp tham gia cùng đoàn viên, sinh viên. Nội dung và hình thức hoạt động cần linh hoạt, sát thực tiễn, phù hợp với từng giai đoạn, từng đối tượng, nhằm tạo sức lan tỏa và thu hút sinh viên. Khi triển khai phong trào, cán bộ Đoàn phải đi đầu, cùng làm với sinh viên để các bạn thấy rõ ý nghĩa, mục đích hoạt động, giúp phong trào trở nên thiết thực, gần gũi hơn.
Đồng hành cùng sinh viên
Anh Đặng Hải Đăng (ngoài cùng bên phải) cùng tham gia hoạt động tổ chức vui Trung thu cho trẻ em.
Gắn bó với công tác Đoàn từ khi còn là sinh viên đến khi đảm nhiệm vai trò Bí thư Đoàn Trường, anh Đặng Hải Đăng xác định rõ vai trò của tổ chức Đoàn trong việc tạo môi trường để sinh viên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Trên cơ sở đó, anh chủ động tổ chức các hoạt động tình nguyện thiết thực, gắn với yêu cầu thực tiễn, tạo điều kiện để sinh viên trải nghiệm, rèn luyện và phát huy năng lực.
Trong những năm qua, anh trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện 3 phong trào tại trường: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo” và “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”. Các hoạt động thường niên như Mùa hè xanh, Xuân tình nguyện; hay các hoạt động đột xuất như giải cứu nông sản, hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19… đã để lại dấu ấn rõ nét. Sinh viên tình nguyện Trường đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long có mặt trên nhiều lĩnh vực hoạt động xã hội. Từ thực tiễn các phong trào, nhận thức và hành động của nhiều sinh viên đã có chuyển biến tích cực.
Sinh viên Trần Văn Chiêu (Khoa Cơ khí động lực) chia sẻ: “Qua tham gia các hoạt động do thầy Đặng Hải Đăng tổ chức, em nhận thức rõ vai trò và ý nghĩa của công tác Đoàn đối với sinh viên. Những hoạt động này không chỉ mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng mà còn hỗ trợ sinh viên phát triển toàn diện. Trong mỗi hoạt động, thầy luôn quan tâm, lắng nghe, đồng hành, giúp sinh viên tháo gỡ khó khăn, phát huy năng lực và rèn luyện bản thân”.
Cùng với các hoạt động tình nguyện, công tác chăm lo đời sống tinh thần và nâng cao nhận thức xã hội cho thanh niên được Đặng Hải Đăng chú trọng. Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” đạt nhiều kết quả với nhiều đề tài nghiên cứu khoa học do giảng viên trẻ, sinh viên làm chủ nhiệm. Hằng năm, Đoàn Trường hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa học cho các Đoàn khoa, tạo điều kiện để sinh viên tham gia nghiên cứu, hiện thực hóa và phát huy các ý tưởng sáng tạo.
Đặng Hải Đăng chia sẻ: “Với phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, cần định hướng gần gũi, phù hợp, khơi gợi đam mê và thu hút sinh viên. Khi phát động, chi đoàn cùng đội ngũ cán bộ, giảng viên phải đồng hành, hỗ trợ. Sinh viên có nhiều ý tưởng, nhưng để hiện thực hóa cần sự hướng dẫn từ những người có kinh nghiệm. Từ sự gắn kết đó, các ý tưởng được triển khai bài bản, hiệu quả và tạo nền tảng bền vững cho phong trào.”
Chia sẻ về định hướng thời gian tới, anh cho biết, trong bối cảnh nhiều yêu cầu mới, đặc biệt là chuyển đổi số, các hoạt động phong trào cần tiếp tục đổi mới, tích hợp phù hợp với định hướng của Trung ương và Tỉnh đoàn. Đoàn Trường sẽ chủ động tham mưu Đảng ủy, Ban Giám hiệu tổ chức các hoạt động sát thực tiễn, tiếp tục phát huy vai trò sinh viên trong các phong trào tình nguyện, đồng thời tạo môi trường, điều kiện để sinh viên vừa được trang bị kiến thức, bản lĩnh chính trị, vừa rèn luyện kỹ năng nghiên cứu khoa học, kỹ năng ứng dụng thực tiễn, giúp sinh viên có hành trang vững vàng sau khi ra trường.
Với những đóng góp tích cực, anh Đặng Hải Đăng đạt nhiều danh hiệu, tiểu biểu như: Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2025; được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ), Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tặng nhiều bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hiến máu tình nguyện, triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và phong trào thi đua yêu nước.
Năm 2025, anh là một trong những điển hình tiên tiến của tỉnh Vĩnh Long tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Thế Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long nhận xét, Đặng Hải Đăng là cựu sinh viên tiêu biểu, trưởng thành từ phong trào Đoàn, Hội, từng bước phấn đấu và đảm nhiệm nhiều vị trí công tác quan trọng tại trường. Trong quá trình công tác, Hải Đăng luôn chủ động vừa làm vừa học, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn và hiệu quả công việc.
Xuất phát từ kinh nghiệm là sinh viên của trường, thầy thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của sinh viên, qua đó tạo động lực và khuyến khích các em tích cực tham gia phong trào, nâng cao ý thức học tập và rèn luyện. Việc kết hợp hài hòa giữa công tác phong trào và nhiệm vụ chuyên môn giúp Đặng Hải Đăng đóng góp tích cực vào hoạt động ổn định, hiệu quả của nhà trường và trở thành người bạn đồng hành tin cậy của sinh viên.
Những thành tích đạt được không chỉ ghi nhận quá trình cống hiến tận tâm, trách nhiệm mà còn khẳng định vai trò của người thủ lĩnh Đoàn luôn tiên phong, giúp sinh viên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, khơi dậy khát vọng cống hiến, đóng góp sức trẻ cho cộng đồng và sự phát triển chung của xã hội.