02:15 08/02/2011

Người phụ nữ bị chém sâu vào phổi qua cơn nguy kịch

Ngày 8/2, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết: chị Cao Thị Núi, 19 tuổi ở thôn Tân Hòa, xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa, nạn nhân bị người chồng say rượu chém 8 nhát sâu, trong đó có một nhát vào phổi đã qua cơn nguy kịch và có dấu hiệu hồi phục sức khỏe tốt.

Ngày 8/2, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết: chị Cao Thị Núi, 19 tuổi ở thôn Tân Hòa, xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa, nạn nhân bị người chồng say rượu chém 8 nhát sâu, trong đó có một nhát vào phổi đã qua cơn nguy kịch và có dấu hiệu hồi phục sức khỏe tốt.


B ác sĩ Đinh Việt Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Minh Hóa, người trực tiếp phẫu thuật cho chị Núi cho biết: bệnh nhân Cao Thị Núi được tiếp nhận trong tình trạng bị choáng do mất nhiều máu bởi các vết thương sâu, trong đó có vết chém ở lưng vào tới phổi nên trong quá trình cấp cứu gặp rất nhiều khó khăn.


Tuy nhiên, sau gần 3 giờ đồng hồ phẫu thuật với tất cả tình thương và trách nhiệm, các y, bác sĩ ở bệnh viện đã xử lý tốt các vết thương này. Hiện nay, chị Núi đã qua cơn nguy kịch.


Vụ chị Cao Thị Núi bị chồng say rượu chém 8 nhát xảy ra vào 2 giờ ngày 6/2 (tức ngày mùng 4 Tết). Lúc đó chị Núi đang ôm con ngủ say, bất thình lình bị chồng là Đinh Thanh Tiếp (31 tuổi) đi chơi uống rượu say về dùng dao chém vào ngực, cổ, tay và lưng. Nghe tiếng chị Núi la hét, bà con lối xóm đã kịp đến giải thoát và đưa chị Núi đến Bệnh viện Đa khoa huyện Minh Hóa cấp cứu ./.