11:12 05/11/2025

Người Pháp ủng hộ mô hình liên bang khu vực

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, 10 năm sau cải cách hành chính do cựu Tổng thống Pháp François Hollande khởi xướng, người dân nước này ngày càng tin tưởng vào chính quyền vùng và mong muốn đất nước tiến tới mô hình phân quyền sâu rộng hơn.

Chú thích ảnh
Bảo tàng Louvre tại thủ đô Paris, Pháp. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Theo khảo sát độc quyền do Viện IFOP tiến hành cho tổ chức Régions de France (Hiệp hội các vùng của Pháp) trước thềm Đại hội toàn quốc, dự kiến diễn ra tại Versailles vào ngày 6/11, có tới 86% số người Pháp tin tưởng vào các chính quyền vùng, trong khi chỉ có 14% đặt niềm tin vào chính quyền trung ương.

Kết quả cho thấy 64% người được hỏi ủng hộ việc nước Pháp “tiến tới mô hình liên bang khu vực, trong đó mỗi vùng có thể ban hành luật riêng trong một số lĩnh vực”. Con số này tăng mạnh so với năm 2006, khi chỉ có 36% số người Pháp tán thành ý tưởng trên.

Ông Frédéric Potier, người đứng đầu Régions de France, nhận định: “Đây là dấu hiệu cho thấy mô hình tập quyền kiểu Jacobin đang dần lỗi thời. Sự gần gũi và hiệu quả trong quản lý của các vùng đã được người dân ghi nhận, đặc biệt là trong phát triển kinh tế và giao thông công cộng”.

Theo IFOP, hơn 1/2 số người Pháp cho rằng cải cách lãnh thổ hồi năm 2015 vốn sáp nhập các đơn vị hành chính để hình thành 13 vùng lớn, đã giúp tăng sức ảnh hưởng chính trị của cấp vùng.      

Kết quả khảo sát trên cũng phản ánh mức độ gắn bó mạnh mẽ giữa người dân và vùng cư trú: trung bình 80% người Pháp cho biết họ “có cảm tình sâu sắc với vùng của mình”. Các vùng có tỷ lệ gắn bó cao nhất là Bretagne, vùng Sud (Provence-Alpes-Côte d’Azur) và Auvergne-Rhône- Alpes, trong khi Centre-Val de Loire bị tụt lại.

Theo khảo sát, 76% người Pháp mong muốn các quyết định chính trị được đưa ra ở cấp vùng, chỉ 16% tin tưởng vào cấp trung ương và 3% tin vào các thể chế châu Âu. Các nhà phân tích cho rằng tỷ lệ này phần nào chịu ảnh hưởng từ tình trạng bất ổn chính trị sau khi Quốc hội Pháp bị giải tán hồi tháng 6/2024.

Đáng chú ý, 78% số cử tri của đảng Tập hợp Quốc gia (RN) bày tỏ mong muốn trao thêm quyền cho cấp vùng. Tại 10 trong số 12 vùng, người dân cho rằng địa phương của họ đang phát triển, ngoại trừ Hauts-de-France và Bourgogne-Franche-Comté vẫn chịu tác động do quá trình phi công nghiệp hóa.

Hữu Chiến (TTXVN)