08:12 25/08/2016

Người Nhật đầu tiên tử nạn do Pokémon Go

Nhật báo Mainichi của Nhật Bản ngày 25/8 đưa tin một vụ tai nạn chết người do người điều khiển ô tô chơi Pokemon Go khi đang lái xe đã xảy ra ở một thành phố ở miền Tây Nhật Bản Tokushima hôm 24/8 vừa qua.

Học sinh Nhật Bản chơi Pokemon Go tại Tokyo. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ngồn tin từ cảnh sát địa phương, vụ tai nạn do Keiji Goo - một người nông dân 39 tuổi gây ra trong khi nạn nhân là hai người phụ nữ qua đường, một người 79 tuổi đã tử vong sau đó, người còn lại bị thương ở hông.

Trong phần trả lời thẩm vấn các nhà chức trách sau khi bị bắt giữ, người đàn ông này cho biết ông ta đã chơi Pokemon Go trong lúc điều khiển xe ô tô.

Các con số thống kê từ Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản ngày 23/8 cho thấy đã có 79 vụ tai nạn xe đạp, ô tô có liên quan đến Pokemon Go đã xảy ra ở 29/47 tỉnh của Nhật Bản kể từ khi trò chơi này được đưa ra thị trường trong nước hồi giữa tháng 7 vừa qua và gây cơn sốt trên thế giới sau đó.

Pokemon Go là một tựa game sử dụng camera và các cảm biến trên smartphone của bạn, kết hợp với các thuật toán dựa trên địa điểm để đặt các Pokemon vào thế giới thực.

Bằng cách này, bạn có thể đi ‘bắt’ Pokemon khi đi loanh quanh trong thành phố, huấn luyện chúng và chiến đấu với Pokemon của bạn bè trong các phòng tập như trong phim và truyện….

Tuy nhiên, Pokemon Go hay bất kỳ trò chơi nào đều có hai mặt, tốt hay xấu phụ thuộc ở người dùng, nhiều người tham gia giao thông một tay lái xe, một tay chơi Pokemon Go trên điện thoại, mắt chăm chú vào màn hình, không quan tâm đến những thứ xung quanh rất nguy hiểm, gây mất an toàn cho bản thân và những người khác.

Gia Quân (P/v TTXVN tại Nhật Bản)