07:16 26/07/2020

Người Mỹ vẫn tranh cãi về đỉnh dịch tại các điểm nóng COVID-19

Số các ca mắc mới ở một vài bang như Florida hay Arizona đang chững lại cho thấy dường như tình hình dịch bệnh tại các điểm nóng COVID-19 của Mỹ đã đạt đỉnh. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia y tế đưa ra cảnh báo mới virus SARS-CoV-2 vẫn đang lây lan vượt tầm kiểm soát.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump giới thiệu bản đồ đại dịch COVID-19 trong cuộc họp báo ngày 23/7/2020. Ảnh: AP

Dẫn thống kê của Đại học John Hopkins, báo Politico đưa tin số các ca mắc mới trung bình tại Mỹ hiện vượt quá 60.000 ca/ngày và đến ngày 24/7, số các ca mắc tại đây đã lên tới 4 triệu trường hợp.

Theo một bản phân tích về chiều hướng lây lan của COVID-19 tại Mỹ do các chuyên gia y tế công bố mới đây, virus SARS-CoV-2 đang dịch chuyển tới các bang phía Bắc và bờ biển – khi một điểm nóng bắt đầu “nguội dần” thì điểm nóng khác lại bắt đầu. Thay vì “làm phẳng đường cong”, sự lây lan có thể giữ nguyên tốc độ không thể kiểm soát.

“Đây là một viễn cảnh không tốt một chút nào”, Marta Wosinka – Phó Giám đốc Trung tâm Chính sách Sức khoẻ Duke-Margolis, người tham gia viết báo cáo – cho biết.

Trong khi đó, đầu tuần này, Tổng thống Donald Trump tuyên bố tình hình dịch bệnh chỉ giới hạn tại một số khu vực ở phía Nam và Tây Nam nước Mỹ. 

“Ánh sáng bắt đầu quay trở lại”, nhà lãnh đạo Mỹ phát biểu tại Nhà Trắng ngày 23/7, lưu ý chính quyền của ông đã ký kết một hợp đồng gần 2 tỷ USD cho 100 triệu liều vắc-xin ngừa COVID-19 đang được công ty Pfizer nghiên cứu và phát triển.

Cùng quan điểm với nhà lãnh đạo Mỹ, một số chuyên gia như ông Thomas Lee – đối tác quản lý tại công ty nghiên cứu Fundstrat Global Advisors – chỉ rõ xu hướng gia tăng các ca mắc COVID-19 tại Mỹ trong 4 tuần qua có dấu hiệu chấm dứt và tỷ lệ các ca tử vong hàng ngày đang trong chiều hướng đi xuống như kịch bản diễn ra hồi đầu tháng 6.

Tuy nhiên, những gì diễn ra trong tháng 6 khác xa so với tình hình dịch bệnh mà Mỹ đang phải đối mặt hiện nay. Trong tháng 7 này, số ca mắc mới mỗi ngày tăng gấp 3 lần, trong khi số bệnh nhân nhập viện vì COVID-19 đạt gần 60.000 trường hợp, ngang bằng với đỉnh dịch hồi tháng 4 khi dịch bệnh tập trung tại New York và các trung tâm đô thị lớn.

Tuần này, nước Mỹ cũng chứng kiến tỷ lệ 1 tử vong vì COVID-19 là trên 1.000 ca/ngày. Ngân hàng đầu tư Morgan Stanley dự đoán số ca mắc mới ở Mỹ trong tương lai sẽ vượt quá 6,5 triệu ca.

Theo thống kê của trang mạng Covid Exit Strategy, 22 bang nước Mỹ đang phải đối mặt với tình hình “dịch bệnh lây lan không kiểm soát”, trong khi 15 bang khác đối mặt với viễn cảnh ngày càng tồi tệ hơn về các ca mắc mới, tỷ lệ tử vong và nhập viện.

Các chuyên gia y tế cộng đồng cho biết nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là do thiếu chiến lược xét nghiệm, theo dõi tiếp xúc của người bệnh.

Đối với những điểm nóng COVID-19 hiện nay, các chuyên gia y tế cộng đồng cảnh báo nếu các địa phương dỡ bỏ các lệnh giãn cách xã hội quá sớm hoặc chủ quan, dịch bệnh sẽ tái bùng phát. “Dịch bệnh Arizona, Florida và Texas sẽ kéo dài thêm ít nhất 4-6 tuần tới nếu như nhìn vào bài học New York”, Cyrus Shahpar, cựu chuyên gia dịch tễ tại Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC), dự báo.

Các chuyên gia lạc quan cho rằng lời kêu gọi trong tuần này của Tổng thống Trump khuyến khích người dân đeo khẩu trang có thể giúp ngăn không cho dịch bệnh bùng phát tồi tệ hơn. 

“Chúng tôi kêu gọi mọi người, khi các bạn không thể bảo đảm giãn cách xã hội, hãy đeo khẩu trang. Dù bạn có thích khẩu trang hay không thì nó vẫn có tác dụng”, ông Trump nói. Tổng thống Mỹ chia sẻ, ông đang dần quen với việc đeo khẩu trang và ông sẽ đeo khẩu trang khi đi theo nhóm hoặc trong thang máy.

Bảo Hà/Báo Tin tức