03:10 27/03/2012

Người Mỹ tiếp tục ủng hộ năng lượng hạt nhân

Kết quả khảo sát cho thấy, một năm sau khi thảm họa động đất và sóng thần gây ra sự cố ở nhà máy điện hạt nhân Fukusima của Nhật Bản, phần lớn người dân Mỹ vẫn tiếp tục ủng hộ việc sử dụng năng lượng hạt nhân như một trong những biện pháp nhằm cung cấp điện cho nước này.

Kết quả một cuộc khảo sát do Viện Gallup (Mỹ) tiến hành công bố ngày 26/3 cho thấy một năm sau khi thảm họa động đất và sóng thần gây ra sự cố ở nhà máy điện hạt nhân Fukusima của Nhật Bản, phần lớn người dân Mỹ vẫn tiếp tục ủng hộ việc sử dụng năng lượng hạt nhân như một trong những biện pháp nhằm cung cấp điện cho nước này.

Cuộc Khảo sát Môi trường thường niên được Gallup tiến hành từ ngày 8 đến 11/3 cho thấy có 57% số người Mỹ tham gia thăm dò ủng hộ việc sử dụng năng lượng hạt nhân và tỷ lệ này tương đương với tỷ lệ hồi đầu tháng 3 năm ngoái, ngay trước khi xảy ra thảm họa động đất - sóng thần dẫn đến sự cố ở nhà máy hạt nhân Fukusima.


Nhà máy điện hạt nhân North Anna của Mỹ. Ảnh: ABC News.


Trước đó, hồi năm 1994, Gallup lần đầu tiên đã thăm dò ý kiến của người Mỹ để biết liệu họ ủng hộ hay không việc sử dụng năng lượng hạt nhân để sản xuất điện và kết quả là 57% người Mỹ ủng hộ việc sử dụng năng lượng này. Tỷ lệ ủng hộ sử dụng nguồn năng lượng trên cao nhất là 62% trong năm 2010 và thấp nhất là 46% trong tháng 3/2001.

Cũng theo cuộc thăm dò trên, đa số người Mỹ tiếp tục nghĩ rằng các nhà máy điện hạt nhân là an toàn. Trong 4 năm qua, đã 3 lần Gallup thăm dò ý kiến của người Mỹ về vấn đề này và tỷ lệ người có câu trả lời tích cực của mỗi lần thăm dò dao động từ 56% đến 58%.


TTXVN/Tin tức