11:00 17/11/2011

Người Mỹ gốc Việt đông thứ tư trong cộng đồng gốc châu Á

Kết quả điều tra dân số năm 2010 ở Mỹ mới được công bố cho thấy người Mỹ gốc Việt tăng 44% trong giai đoạn 2000 - 2010 và hiện ở mức 1.737.433 người.

Kết quả điều tra dân số năm 2010 ở Mỹ mới được công bố cho thấy người Mỹ gốc Việt tăng 44% trong giai đoạn 2000 - 2010 và hiện ở mức 1.737.433 người.

Tốc độ tăng dân số người Mỹ gốc Việt đứng thứ 9 trong các cộng đồng người Mỹ gốc châu Á. Nếu chỉ tính riêng về số lượng, với hơn 1,7 triệu người, nhóm cộng đồng người Việt ở Mỹ lớn thứ ba, chỉ sau người Mỹ gốc Hoa 3.794.673 người và người Mỹ gốc Philíppin 3.416.840 người. Nếu theo cách tính của cơ quan điều tra, gộp tất cả các nhóm người gốc Nam Á vào trong nhóm người Mỹ gốc Ấn là 3.781.907 người, thì số lượng người Mỹ gốc Việt đứng thứ tư.

Trong khi đó, một cuộc điều tra có tên Điều tra các Cộng đồng người Mỹ giai đoạn 2007 - 2009 cho thấy, tỉ lệ người Việt sinh sống ở Mỹ nhập quốc tịch là cao nhất với 73%, cao hơn nhóm người nhập quốc tịch nhiều thứ hai là Đài Loan với 67% và Philíppin với 64%. Cũng trong giai đoạn này, cuộc điều tra do Trung tâm Pháp luật người Mỹ Thái Bình Dương và Trung tâm Tư pháp người Mỹ gốc Á thực hiện cho biết có 200.000 người Việt hội tụ đủ điều kiện pháp lý để cư trú vĩnh viễn ở Mỹ, ngang bằng với số người Mỹ gốc Ấn và chỉ kém người Mỹ gốc Phi có con số tương ứng là 280.000 người. Trong giai đoạn 2001-2010, có tổng cộng 193.049 trường hợp người Việt Nam được Mỹ cấp thị thực nhập cư, đứng sau người Philíppin, Trung Quốc và Ấn Độ.

Người Việt ở Mỹ được xếp trong nhóm có xu hướng sử dụng tiếng mẹ đẻ ở gia đình với mức 84%, đứng thứ tư trong số các nhóm người gốc Á. Số liệu điều tra trong giai đoạn 2005 - 2009 ước tính có hơn 1,2 triệu người ở Mỹ nói tiếng Việt, cũng đứng thứ tư trong nhóm ngôn ngữ châu Á.

Tuấn Đạt (P/v TTXVN tại Mỹ)