01:11 24/01/2023

Người lính quân hàm xanh ở Thành phố Hồ Chí Minh - Bài 1: Chung tay xây dựng, phát triển địa bàn biên giới biển

Năm 2022, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong vai trò chốt chặn nơi biên giới, cửa khẩu càng biển của Thành phố; vừa xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc nơi biên giới, cửa khẩu cảng biển, vừa đảm bảo môi trường thuận lợi phục vụ yêu cầu phục hồi, ổn định và phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sỹ Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thành phố Hồ Chí Minh làm nhiệm vụ tại cảng Nhà Rồng. Ảnh: TTXVN phát

Bài 1: Chung tay xây dựng, phát triển địa bàn biên giới biển

Phát huy truyền thống “quân với dân như cá với nước”, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh luôn coi công tác vận động quần chúng là một trong nội dung quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ biên phòng tại địa bàn, nhằm phát huy sức mạnh của toàn dân trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, tích cực tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, vùng biển, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh.

Gần dân, sát dân, vì nhân dân mà phục vụ

Một ngày cuối năm 2022, như thông lệ hàng tuần, tại trụ sở khu dân cư ấp Đồng Tranh, xã Long Hòa, Trung tá Tạ Đức Trọng, Đồn Biên phòng Long Hòa cùng các cán bộ khu dân cư ấp Đồng Tranh trao đổi về tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ghi nhận, cảm ơn ý kiến của ông Lê Minh Thành, cựu chiến binh ấp Đồng Tranh về việc cần tăng cường giám sát một số tàu thuyền không phải của bà con trong xã có những di biến động bất thường trên vùng biển đã từng phát hiện các vụ khai thác cát trái phép, Trung tá Tạ Đức Trọng cũng nhất trí về việc cử chiến sỹ biên phòng phối hợp cùng bà con trong ấp tiến hành tổng vệ sinh, trang trí đường xá đón Tết nguyên đán; tiếp tục triển khai chương trình dạy bơi miễn phí cho trẻ em trong xã…

Hoạt động giao ban thông tin giữa bộ đội biên phòng và cán bộ địa bàn đã được Đồn Biên phòng Long Hòa cũng như các đơn vị biên phòng trên địa bàn biên giới biển của Thành phố Hồ Chí Minh triển khai từ nhiều năm nay. Qua đó, xây dựng mối quan hệ chặt chẽ, gắn bó giữa bộ đội biên phòng và nhân dân trên địa bàn; bộ đội biên phòng giúp dân phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và người dân hỗ trợ cung cấp thông tin, chủ động tham gia cùng bộ đội biên phòng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biên giới biển. 

Ông Phạm Quốc Kiệt, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hòa chia sẻ, phát huy truyền thống tốt đẹp đã có từ nhiều năm trước, năm 2022, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Long Hòa và Đồn Biên phòng Long Hòa tiếp tục chủ động phối hợp trong công tác xây dựng chính quyền, vận động nhân dân tuân thủ pháp luật… đặc biệt trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19. 

Khi tình hình dịch đã được kiểm soát, địa phương bước vào giai đoạn phục hồi, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, tập trung đảm bảo trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sản xuất phát triển, cán bộ, chiến sỹ biên phòng đã phối hợp cùng địa phương trong các hoạt động xây dựng chính quyền; triển khai hiệu quả các hoạt động dân vận hỗ trợ nhân dân như dạy bơi, dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em trong xã; phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật như khai thác hàu, khai thác, vận chuyển cát trái phép…

“Với những việc làm tâm huyết mang lại lợi ích cho người dân, nên cán bộ chiến sỹ biên phòng đã luôn nhận được sự tin yêu, đoàn kết và đồng hành của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương trong mọi hoạt động”, ông Phạm Quốc Kiệt cho biết.

Là một trong 7 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại trị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ được bộ đội biên phòng trao tặng trao tặng phương tiện sinh kế trong năm 2022, ông Nguyễn Văn Nước, 69 tuổi, khu phố Dòng Ao, Tổ 4, thị trấn Cần Thạnh cho biết, kể từ hồi tháng 5, có được chiếc xe máy mới, công việc chạy xe ôm của ông “đỡ hơn trước rất nhiều”, thu nhập cũng ổn định hơn.

“Trước kia tôi dùng chiếc Ware Tàu cũ, nên vừa tốn xăng, vừa không an toàn mà nhiều khi bị khách chê vì xe cũ. Giờ nhờ có xe mới nên dù chạy nhanh cũng thấy an toàn. Anh em trong nhóm chạy xe ôm ai cũng mừng cho tôi. Con gái tôi và chồng nó về thăm, thấy tôi được biên phòng tặng xe mới cũng mừng lắm, gửi lời cảm ơn các chú bộ đội biên phòng”, ông Nguyễn Văn Nước xúc động chia sẻ. 

Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong những năm qua, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Long Hòa, Cần Thạnh nói riêng, bộ đội biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh nói chung đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động dân vận, triển khai nhiều chương trình vận động quần chúng với mục tiêu “gần dân, sát dân”, vì nhân dân mà phục vụ để mang lại những hiệu quả thiết thực nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân khu vực địa bàn biên phòng biên giới biển, cửa khẩu cảng của Thành phố.

Chỉ trong năm 2022, tại địa bàn biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ đội biên phòng Thành phố đã tổ chức tuyên truyền chính sách, pháp luật cho gần 13 nghìn lượt người dân; lao động giúp dân hơn 2 nghìn lượt ngày công; sửa chữa làm mới 18 căn nhà; trao tặng 12 căn nhà tình thương, nhà tình nghĩa; tổ chức khám, chữa bệnh cho 2 nghìn lượt người, tặng quà, phương tiện sinh kế, thẻ bảo hiểm y tế… với tổng kinh phí 3,8 tỷ đồng. 

Quản lý vững chắc cửa khẩu cảng

Trong bối cảnh đất nước hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, cửa cảng Thành phố Hồ Chí Minh càng có vai trò quan trọng, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn sau đại dịch, tiếp tục giữ vững vị thế trung tâm, đầu tàu kinh tế - văn hóa - xã hội - đối ngoại của cả nước.

Theo Đại tá Trần Thanh Đức, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Thành phố, công tác xây dựng khu vực biên giới biển, xây dựng nền biên phòng toàn dân đạt những kết quả tích cực, trở thành một trong những điểm nhấn trong thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng. Phát huy truyền thống của Bộ đội Biên phòng, công tác vận động quần chúng được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm chỉ đạo, tạo được sự chuyển biến tích cực trong cấp ủy, chỉ huy các đơn vị. Từ đó đã xây dựng được nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả, phát huy vai trò và trách nhiệm của quần chúng hướng về biên giới, biển đảo.

Một trong những mô hình sáng tạo được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố triển khai trong những năm qua đó là xây dựng và thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Thành phố với thành ủy Thủ Đức, quận ủy Quận 4, Quận ủy Quận 7, Huyện ủy Nhà Bè, Huyện ủy Cần Giờ - là những địa bàn biên giới biển, cửa khẩu cảng. 

Theo đó, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Thành phố và thành ủy Thủ Đức, quận ủy, huyện ủy địa phương biên phòng của Thành phố đẩy mạnh hoạt động phối hợp, tập trung quán triệt các hướng dẫn, chỉ đạo, quy định cấp trên về xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyển, an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng; xây dựng khu vực biến giới, vùng biển, xây dựng nên biên phỏng toàn dân vững mạnh; xây dựng các đơn vị bộ đội biên phòng Thành phố đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đánh giá cao những hoạt động của bộ đội biên phòng trên địa bàn, ông Bùi Minh Lý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ cho biết, trong nhiều năm qua, bộ đội biên phòng và Đảng ủy, chính quyền thị trấn Cần Thạnh đã phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển đảo, bảo vệ tài nguyên biển, gắn với xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Bộ đội biên phòng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương cùng phối hợp, triển khai hiệu quả các chương trình tuyên truyền, vận động, giáo dục pháp luật cho nhân dân; đấu tranh phòng, chống tội phạm; triển khai có hiệu quả các chương trìnhgiúp dân giảm nghèo, ổn định đời sống; xây dựng khu vực biên giới biển Cần Giờ vững mạnh toàn diện

Tại khu vực địa bàn biên giới biển, cửa khẩu cảng của Thành phố, Bộ đội Biên phòng Thành phố triển khai các chương trình vận động, khuyến khích ngư dân “vươn khơi bám biển” bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo; tuân thủ pháp luật và góp phần cùng các lực lượng chức năng bảo vệ an ninh trật tự và chủ quyền vùng biển của Tổ quốc.  Đến nay, trên các địa bàn dân cư ven biển, cửa khẩu cảng của Thành phố đã xây dựng được 16 tổ tàu, thuyền tự quản, an toàn, 23 tổ tự quản an ninh, trật tự, 18 bến bãi tự quản an toàn…

Bên cạnh đó, tích cực phát huy vai trò của bộ đội biên phòng tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới biển vững mạnh, trong 5 năm qua, Bộ đội Biên phòng Thành phố đã chỉ định một cán bộ đồn Biên phòng tham gia huyện ủy Cần Giờ, 4 cán bộ tham gia Đảng ủy các xã, thị trấn; phân công 46 đảng viên đồn Biên phòng phụ trách hỗ trợ 210 hộ gia đình là đối tượng chính sách, có hoàn cảnh khó khăn… 

Đại tá Vũ Quốc Ân, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Thành phố nhấn mạnh, những hoạt động phối hợp giữa bộ đội biên phòng Thành phố và cấp ủy, chính quyền tại địa bàn biên giới biển, cửa khẩu cảng đã góp phần tích cực  đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã, giúp nhân dân địa phương vững vàng, an tâm phát triển kinh tế, xã hội vùng biên giới biển và cửa khẩu cảng Thành phố.

Bằng những hoạt động hướng đến người dân địa phương vùng biên giới biển, cửa khẩu cảng, cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh đã thiết thực góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân - dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận biên phòng toàn dân, tạo dựng thế trận phòng thủ thành phố liên hoàn, vững chắc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một đô thị có “chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Bài cuối: Xây dựng lũy thép biên phòng thời kỳ hội nhập

Xuân Khu (TTXVN)