Với tinh thần “đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, Thiếu tá Vũ Lý Huỳnh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Xuân Đài, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Lắk đã trở thành hình ảnh thân thương, gần gũi với người dân vùng biển.
Bằng sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và tấm lòng tận tụy, Thiếu tá Vũ Lý Huỳnh đã kết nối, sẻ chia và triển khai hàng loạt mô hình dân vận khéo, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Đài hỗ trợ hướng dẫn học sinh tìm hiểu thư viên số.
Người lính trong lòng dân
Sinh năm 1993 tại vùng đất cảng Hải Phòng, nhưng cái duyên binh nghiệp đã đưa Thiếu tá Vũ Lý Huỳnh gắn bó với dải đất miền Trung nắng gió. Trên cương vị Chính trị viên phó kiêm Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Bí thư Chi đoàn cơ sở Đồn Biên phòng Xuân Đài, anh luôn xác định: Muốn dân tin, dân yêu thì cán bộ phải “trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”.
Năm 2025, anh đã cùng Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn tham mưu cho địa phương kiện toàn 110 tập thể với hơn 2.300 thành viên tham gia phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo”.
Không quản ngại ngày đêm, anh trực tiếp xuống từng cảng cá, lồng bè để tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác IUU, Luật Biên phòng Việt Nam. Anh đã tham gia giảng dạy với 22 tiết học biên giới cho hơn 12.000 học sinh, hàng chục buổi tuyên truyền cho ngư dân...
Nhắc đến Thiếu tá Vũ Lý Huỳnh, người dân xã Sông Cầu không quên những mô hình mang tên “0 đồng”, nhưng giá trị tinh thần là vô giá mà anh đã mang lại cho người dân; trong đó tiêu biểu là mô hình “Bếp ăn 0 đồng”. Thiếu tá Vũ Lý Huỳnh đã trực tiếp kết nối các nhà hảo tâm, vận động cán bộ chiến sĩ tổ chức nấu và phát hơn 6.800 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo và người già neo đơn. Những bát cháo, suất cơm ấm nóng không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là sợi dây thắt chặt tình quân dân.
Thiếu tá Vũ Lý Huỳnh cùng cấp ủy chính quyền địa phương thăm hỏi, trao tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn đơn vị đóng quân.
Không dừng lại ở đó, trăn trở trước những khó khăn của các em học sinh, anh Vũ Lý Huỳnh đã khởi xướng mô hình “Sân trường cho em”. Với sự vận động khéo léo, anh đã huy động được 155 triệu đồng để đổ bê tông hơn 1.800 m2 sân trường, xây dựng khu vui chơi cho 3 trường học trên địa bàn. Hình ảnh người Thiếu tá trẻ cùng chiến sĩ trực tiếp trộn hồ, lấp sân, sơn sửa đồ chơi đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng giáo viên và phụ huynh.
Không dừng lại ở đó, để giúp dân thoát nghèo bền vững, anh còn triển khai mô hình “Đàn gà sinh kế” và “ATM nước sạch biên cương”. Từ việc tặng con giống, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi đến việc cung cấp nước sạch giá rẻ cho bà con vùng khó khăn, Thiếu tá Vũ Lý Huỳnh đã hiện thực hóa mục tiêu giúp dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống ngay tại quê hương.
Thủ lĩnh Đoàn năng động, sáng tạo
Với vai trò là Bí thư Chi đoàn, Thiếu tá Vũ Lý Huỳnh luôn là “ngọn lửa” truyền cảm hứng cho các đoàn viên, thanh niên. Trong năm 2025, anh đã thực hiện thành công nhiều công trình mang dấu ấn thanh niên như: “Tuyến đường cờ Tổ quốc”, tổ chức khám bệnh phát thuốc miễn phí cho hơn 200 người dân, thực hiện “Bữa cơm nghĩa tình” tại nhà các Mẹ Việt Nam anh hùng.
Thiếu tá Vũ Lý Huỳnh trong tiết học biên giới, hướng dân các em học sinh Trường tiểu học Sông Cầu tìm hiểu kiến thức qua trang sách.
Đặc biệt, mô hình “Tiết học biên giới, biển đảo” do anh trực tiếp đứng lớp đã trở thành niềm mong đợi của các em học sinh THPT trên địa bàn. Những kiến thức khô khan về luật pháp, chủ quyền được anh lồng ghép qua các câu chuyện sinh động, giúp các em thêm yêu và tự hào về biển đảo quê hương.
Ghi nhận những đóng góp của những gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng năm 2025 của Bộ đội Biên phòng, trong đó có Thiếu tá Vũ Lý Huỳnh, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng chia sẻ: “Đóng góp vào thành tích và truyền thống vẻ vang đó có công sức của lực lượng thanh niên. Lực lượng thanh niên có mặt ở hầu hết các lĩnh vực công tác; trực tiếp thực hiện mọi nhiệm vụ, từ những nơi xa xôi nhất, khó khăn nhất, vất vả nhất. Luôn nêu cao tinh thần phấn đấu, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; chủ động khắc phục khó khăn, gian khổ, xung kích, sáng tạo, quyết thắng. Trong bất luận hoàn cảnh nào và nhiệm vụ gì, thanh niên BĐBP đã phát huy phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” và lời dạy của Bác Hồ kính yêu ‘Đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm’; ‘Dân cần bộ đội có; Dân khó có bộ đội’… sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.
Thiếu tá Vũ Lý Huỳnh cùng các mạnh thường quân thăm hỏi, động viên và hỗ trợ tiền cho người dân bị sập đổ nhà sau bão số 13 năm 2025.
Nhiều cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị cũng ghi nhận Thiếu tá Vũ Lý Huỳnh là một cán bộ trẻ có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn sáng tạo và đầy nhiệt huyết trong công tác vận động quần chúng. Những mô hình của anh không chỉ giúp dân đơn thuần mà còn góp phần quan trọng vào việc xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.
Với những đóng góp xuất sắc trong năm 2025, Thiếu tá Vũ Lý Huỳnh không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một người lính quân hàm xanh mà còn là nhịp cầu nối ý Đảng - lòng dân, tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Anh xứng đáng là tấm gương sáng để cán bộ, chiến sĩ và thế hệ trẻ học tập, noi theo.
Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng và đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao phần thưởng cho Thiếu tá Vũ Lý Huỳnh. Ảnh: Viết Tôn