05:16 25/05/2026

Người lao động chật vật mưu sinh dưới nắng nóng 40 độ C ở Hà Nội

Dưới cái nắng bỏng rát của mùa hè Hà Nội, nhiều người lao động vẫn phải oằn mình mưu sinh ngoài đường, chấp nhận đánh đổi sức khỏe để duy trì thu nhập.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trưa 25/5, nhiệt độ đo được ở trạm Láng (Hà Nội) là 39,7 độ C; nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2- 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Ghi nhận thực tế trên các tuyến phố trung tâm như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Đinh Tiên Hoàng... mặt đường nóng hầm hập, lượng phương tiện tỏa nhiệt khiến không khí càng thêm ngột ngạt, oi bức. Người đi đường phải bịt kín mít bằng áo chống nắng, khẩu trang, kính và găng tay để tránh cái nắng gay gắt.

Chú thích ảnh
Người dân bịt kín mít khi ra đường để chống chọi với thời tiết nắng nóng 40 độ C.
Chú thích ảnh
Mặt đường tỏa nhiệt nóng hầm hập, không khí oi bức, ngột ngạt.

Giữa trưa, bà Lê Thị Tâm (51 tuổi, Thanh Hóa) đẩy chiếc xe tạp hóa nhỏ của mình vào khu vực bóng cây để tránh nắng. Mặc dù chiếc quạt trên tay liên tục phe phẩy nhưng gương mặt bà vẫn đỏ bừng vì không khí quá oi bức. "Nắng nóng thế này, tôi bán hàng chậm hơn vì ít người đi bộ. Những ngày này chủ yếu bán các loại mũ, áo chống nắng, găng tay... để kiếm thêm thu nhập", bà Tâm nói.

Chú thích ảnh
Người bán hàng rong trang bị ô cỡ lớn để che nắng, nhưng không tránh khỏi mệt mỏi, say nắng.
Chú thích ảnh
Nhiều người phải trang bị áo "điều hòa" để chống chọi với nắng nóng gay gắt.
Chú thích ảnh
Do thời tiết oi bức, mặt hàng hoa quả bị héo nhanh, giảm chất lượng, người bán hàng phải lấy ô che, thường xuyên xịt nước để làm mát.
Chú thích ảnh
Một bác bảo vệ đắp khăn ướt lên đầu để giải nhiệt giữa trưa nắng.

Ngồi trong chốt bảo vệ trước một tòa nhà văn phòng trên phố Lý Thường Kiệt, ông Nguyễn Văn Hòa (56 tuổi, Ninh Bình) liên tục dùng khăn lau mồ hôi, thậm chí phải đội lên đầu một chiếc khăn mặt ướt để giải nhiệt. Ngay bên cạnh là chiếc quạt chạy hết công suất nhưng vẫn không đủ xua đi hơi nóng phả lên từ mặt đường.

"Buổi trưa nắng chói chang nhất nhưng khách đến thì mình phải ra hỗ trợ xếp xe, dắt xe... công việc phải trực liên tục nên không thể vào trong nhà ngồi được. Tôi phải dùng khăn ướt, uống nước liên tục để giữ sức khỏe. Nếu kiệt sức là không đi làm được, không có thu nhập", ông Hòa cho hay.

Chú thích ảnh
Shipper đội nắng đi giao hàng xuyên trưa.
Chú thích ảnh

Thời điểm giữa trưa, xuất hiện nhiều nhất trên các tuyến phố có lẽ là những shipper, người giao hàng. Họ phải di chuyển liên tục ngoài đường, càng thời tiết nắng nóng, lượng hàng phải giao càng nhiều do người dân hạn chế ra ngoài. Anh Trần Đức Minh (28 tuổi, phường Cửa Nam), lái xe công nghệ cho biết, từ 10 giờ sáng đến 15 giờ chiều là khoảng thời gian "ám ảnh" nhất trong ngày.

Để chống chọi với nắng nóng, nam shipper mặc áo chống nắng kín người, đeo kính đen, lót thêm khăn ướt trong mũ bảo hiểm và mang theo một chai nước đá lớn. "Mặt đường hắt lên nóng rát, điện thoại treo trên xe cũng nóng ran. Có lúc tôi phải ghé vào gốc cây nghỉ vài phút vì choáng. Tuy nhiên vẫn phải bảo đảm giao hàng cho khách đúng giờ, nếu giao muộn có thể bị đánh giá, trừ điểm trên app", anh Minh chia sẻ.

Chú thích ảnh
Người lao động ngoài trời chật vật mưu sinh dưới nắng nóng gay gắt.
Chú thích ảnh
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 27/5.

Để bảo vệ sức khỏe trong những ngày nắng nóng cực đoan, chuyên gia y tế khuyến cáo, người lao động hạn chế làm việc liên tục dưới trời nắng gắt từ 11 - 15 giờ, bổ sung đủ nước và trang bị đồ bảo hộ chống nóng. Ngoài ra, chế độ ăn cũng cần đảm bảo đủ năng lượng, tăng rau xanh và trái cây để hỗ trợ cơ thể thích nghi với nhiệt độ cao. Đồng thời, hạn chế rượu bia vì dễ gây mất nước và làm tăng nguy cơ kiệt sức khi trời nóng.

Thế Đoàn/Báo Tin tức và Dân tộc