10:06 06/10/2014

Người Kurd ở Syria nỗ lực bảo vệ Kobane

Bất chấp các cuộc không kích của Mỹ ở Syria, lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) vẫn không lùi bước, quyết chiếm bằng được thành phố Kobane của người Kurd ở khu vực biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, các tay súng người Kurd ở đây cũng đang nỗ lực hết sức để bảo vệ thành phố.

Bất chấp các cuộc không kích của Mỹ ở Syria, lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) vẫn không lùi bước, quyết chiếm bằng được thành phố Kobane của người Kurd ở khu vực biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, các tay súng người Kurd ở đây cũng đang nỗ lực hết sức để bảo vệ thành phố.


Giao tranh ác liệt


Một quan chức cấp cao người Kurd, bà Asya Abdullah, ngày 4/10 cho biết: “Giao tranh đang tiếp diễn. IS đang nã pháo từ ba phía. Chúng đã tìm cách xâm chiếm Kobane đêm qua nhưng đã bị đẩy lùi”. Bà Abdullah cho rằng IS đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công lớn khác vào Kobane, đồng thời khẳng định lực lượng người Kurd sẵn sàng kháng cự.


Khói bốc lên từ thành phố Kobane trong giao tranh giữa IS và người Kurd ngày 4/10. Ảnh:AFP/TTXVN



Trong cuộc giao tranh, IS tìm cách chiếm một ngọn đồi chiến lược để có thể tiếp cận thành phố Kobane. IS liên tục nã đạn cối vào thành phố. Trước đó, lực lượng này đã bắn ít nhất 80 quả đạn cối vào Kobane hôm 3/10.


Mặc dù bị mất ít nhất 10 tay súng trong cuộc giao tranh nhưng người Kurd vẫn giữ vững tinh thần khi bảo vệ thành công Kobane tính đến thời điểm này, đặc biệt là sau khi IS tuyên bố quyết chiếm Kobane vào ngày 4/10 - ngày lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo. Chúng còn huênh hoang là sẽ cầu nguyện trong các nhà thờ của Kobane trong ngày lễ này.


Khủng bố IS ở Syria tăng cường tấn công gần khu vực biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ từ tháng trước, chiếm nhiều làng mạc xung quanh và áp sát Kobane từ ngày 16/9. Sự xuất hiện của IS quanh thành phố đã khiến 186.000 người dân tháo chạy vào Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu chiếm được thành phố chiến lược này, IS có thể củng cố thêm phần lãnh thổ rộng lớn của chúng ở Syria và Iraq.


Trong khi đó, phản ứng sau sự kiện quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ cho phép quân đội nước này hành động quân sự ở Syria và Iraq để chống khủng bố, Thứ trưởng Ngoại giao Syria, ông Faisal Mekdad, ngày 4/10 cho rằng đây là “sự lừa gạt to lớn”. Ông Mekdad cũng nhấn mạnh rằng chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tìm cách gây hấn với Syria dưới danh nghĩa chống khủng bố IS. Ông nói: “Mọi tổ chức được thành lập ở Thổ Nhĩ Kỳ dưới danh nghĩa phe đối lập Syria sau này đều trở thành một phần của Mặt trận Nusra, nhóm có liên hệ với al-Qaeda và khủng bố IS”.


Taliban ủng hộ IS


Trong một diễn biến có liên quan, lực lượng Taliban ở Pakistan ngày 4/10 đã tuyên bố trung thành với IS và ra lệnh cho các chiến binh trong khu vực trợ giúp nhóm này trong chiến dịch thành lập một nhà nước Hồi giáo toàn cầu.


Lực lượng Taliban ở Pakistan khẳng định hoàn toàn ủng hộ các mục tiêu của IS. Người phát ngôn Taliban cho biết đến thời điểm này đã gửi khoảng 1.000 đến 1.500 tay súng đến khu vực và sẽ tiếp tục gửi các tay súng đến trợ giúp IS.


Hiện IS đã kiểm soát những vùng lãnh thổ rộng lớn ở Syria và Iraq và đang xâm nhập vào Nam Á, khu vực từ lâu chịu ảnh hưởng của các phong trào nổi dậy Taliban địa phương chống chính phủ ở cả Pakistan lẫn Afghanistan. Mặc dù có rất ít bằng chứng về một liên minh vững chắc giữa IS và các chỉ huy Taliban có quan hệ với al-Qaeda, gần đây người ta đã phát hiện các phần tử IS ở thành phố Peshawar, Pakistan phân phát tài liệu ca ngợi nhóm này. Cờ của IS cũng đã xuất hiện trong các cuộc mít tinh trên đường phố ở vùng lãnh thổ Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.


Thùy Dương